Đà Lạt mát rượi, du khách ùn ùn kéo lên tránh nóng

Trong khi cả nước đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng thì Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn mát mẻ, không gian thơ mộng, đã trở thành điểm đến số 1 của du khách trong dịp hè năm nay.

Du khách ùn ùn đổ lên Đà Lạt, nhiều dịch vụ "vỡ trận" Du khách ùn ùn kéo lên Sa Pa tránh nắng nóng

Thời điểm này, tại nhiều địa phương nắng nóng đã lên tới gần 40 độ C, thì Đà Lạt hằng ngày nền nhiệt vẫn dao động ở mức 17-26 độ C.

Đặc biệt, điều khiến cho du khách đến với thành phố này thích thú hơn nữa là có thể bắt gặp từng mảng sương mù phủ mờ thành phố vào chiều tối hoặc sáng sớm ngay giữa mùa hè này. Vùng đất lạnh Nam Tây Nguyên đang trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi người trong dịp nắng nóng kéo dài này.

Sáng sớm mùa hè ở Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
Sáng sớm mùa hè ở Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Ngày 7-6, theo ghi nhận của PV báo điện tử CAND, tại Khu du lịch Tình Yêu-Mộng Mơ Đà Lạt, chị Lương Thị Duyên, công nhân của một công ty may mặc tại Bình Dương cho biết, đây là lần thứ 4 liên tiếp trong 4 mùa hè qua chị cùng đồng nghiệp lên Đà Lạt nghỉ mát theo tour trọn gói do công ty liên kết với một doanh nghiệp du lịch tổ chức với giá 1,5 triệu/ngày, đi 2 ngày một đêm.

“Cảnh vật Đà Lạt hằng năm không có nhiều thay đổi, điều thú vị hơn cả là thời tiết, thiên nhiên của thành phố này rất tuyệt vời. Giữa mùa hè mà vẫn có sương mù, mát rượi, điều này chỉ có ở Đà Lạt!..Bởi vậy, dù đã nhiều lần đi Đà Lạt nhưng khi công ty du lịch giới thiệu một số địa điểm để công nhân lựa chọn thì tất cả đều biểu quyết đi Đà Lạt!..”-chị Duyên chia sẻ.

Khách du lịch tìm lên Đà Lạt tránh nóng
Khách du lịch tìm lên Đà Lạt tránh nóng

Vườn hoa thành phố Đà Lạt những ngày này, từng đoàn du khách cũng chen chân mua vé vào cổng tham quan, thưởng cảnh. Anh Vũ Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội cho biết, thời gian này thời tiết ngoài Bắc nắng nóng, oi nồng, rất khó chịu nên vợ chồng anh đã chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ mát trong vòng một tuần. Gia đình anh Hùng gồm 4 người tới Đà Lạt bằng đường hàng không.

Du khách đang kéo đến với Đà Lạt ngày một đông.
Du khách đang kéo đến với Đà Lạt ngày một đông.

“Vừa xuống sân bay đã cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ của vùng đất này rồi. Tới tới Đà Lạt, đi giữa ngoài trời mà cứ ngỡ mình đang sống trong phòng lạnh giữ mùa hè. Cả Đà Lạt như một chiếc máy điều hòa khổng lồ vậy. Cả nhà tôi, ai cũng thích thú, nhất là hai đứa trẻ!...”- vợ anh Hùng, chị Mỹ Hạnh chia sẻ trong sự phấn khích.

Đà Lạt hút hồn du khách giữa mùa hè. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
Đà Lạt hút hồn du khách giữa mùa hè. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Không chỉ có du khách tìm tới Đà Lạt trong những ngày này để tạm lánh đi cái nắng nóng oi bức, rất nhiều gia đình tại Đà Lạt có người thân, cha mẹ già ở các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam…cũng đón người thân vào Đà Lạt nghỉ ngơi, tránh nóng.

Trong khi cả nước nắng nóng thì Đà Lạt vẫn mát mẻ. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
Trong khi cả nước nắng nóng thì Đà Lạt vẫn mát mẻ. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Mặc dù du khách đổ lên Đà Lạt tham quan, nghỉ mát trong dịp cao điểm nắng nóng của mùa hè tăng mạnh tại thành phố này những rất may một số dịch vụ du lịch cơ bản như ăn uống, nơi ngủ nghỉ, đi lại…giá cả chỉ tăng nhẹ, từ 1-30% so với thời điểm bình thường.

Nguyên nhân được cho là do các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này trong thời gian gần đây đã siết chặt công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc những trường hợp vi phạm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố chìm trong sương sớm giữa mùa hè. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
Thành phố chìm trong sương sớm giữa mùa hè. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, hiện Lâm Đồng có 34 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Với lượng khách đổ lên Đà Lạt tăng đột biến như thời gian này, trong tháng 6-2016 Đà Lạt ước đón 560.000 lượt khách, tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2015.

Đặc biệt, năm nay lượng khách quốc tế tới Đà Lạt tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, một số thị trường trọng điểm tăng nhanh như Trung Quốc, Đức, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc...

Đà Lạt luôn có sức hấp dẫn kỳ diệu. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
Đà Lạt luôn có sức hấp dẫn kỳ diệu. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Trước đó, vào tháng 1-2016, Đà Lạt được tạp chí New York Times bình chọn là một trong 52 điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới. Mới đây, Kênh truyền hình CNN – Mỹ bình chọn Đà Lạt là 1 trong 9 địa điểm tuyệt vời nhưng chưa nổi tiếng ở Châu Á.

Theo Kim Ngân

CAND