Công viên lợn tấp nập đón khách vui xuân Kỷ Hợi

(Dân trí) - Công viên chủ đề lợn đang tấp nập đón khách đến du xuân trong dịp năm mới tết Kỷ Hợi 2019 tới cận kề.

Công viên chủ đề "Hành tinh lợn" (Pig Planet) đang trở thành địa điểm hút khách du lịch, nhất là vào thời điểm tết Kỷ Hợi 2019 đang tới gần.

9.jpg

Công viên chủ đề "Hành tinh lợn" đặc biệt hút khách vào dịp năm mới Kỷ Hợi

Công viên đặc biệt là ngôi nhà chung của hơn 60 chú lợn, nằm tại thị trấn Yuantong, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Đây là nơi những chú lợn được chăm sóc đặc biệt, trải qua các khóa huấn luyện nên rất thân thiện với khách tham quan.

Đàn lợn do 9 huấn luyện viên chăm sóc. Họ cho chúng sưởi nắng, dạy cách biểu diễn trước mặt khách. Hầu hết mỗi thành viên trong "gia đình lợn" đều có biệt danh riêng với giờ giấc ăn - ngủ - nghỉ theo nguyên tắc.

1.jpg

Những chú lợn được huấn luyện rất thân thiện với khách

Món ăn ưa thích của những chú lợn ở đây là trứng sống. Tuổi thọ trung bình của loài lợn từ 10-15 năm. Ở công viên này, lợn chỉ biểu diễn trên sân khấu khoảng 3 năm và được cho "về hưu". Sau đó, chúng tiếp tục được nuôi dưỡng để vui đùa cùng du khách tới tham quan công viên.

Theo quan niệm của văn hóa Trung Hoa, lợn là loài vật mang ý nghĩa biểu tượng của sự nhàn hạ, sung túc. Năm Kỷ Hợi 2019 cũng là năm đại diện của lợn, bởi vậy, công viên chủ đề này đặc biệt thu hút khách tới du xuân.

2.jpg

Đàn lợn vui đùa cùng những du khách nhí

5.jpg

Đàn lợn trải qua những khóa huấn luyện đào tạo như chạy bộ hàng ngày

7.jpg

Một chú lợn nhỏ được thưởng vì thành tích tốt

3.jpg

Các huấn luyện viên tắm gội hàng ngày cho lợn

10.jpg

Wang Xiao Dong là một trong những huấn luyện viên lớn tuổi nhất và giàu kinh nghiệm ở công viên lợn

4.jpg

Trứng sống là món ăn khoái khẩu của đàn lợn tại công viên

8.jpg

Người bảo vệ vẫy tay chào đàn lợn

6.jpg

Một chú lợn biểu diễn trên sân khấu. Sau khoảng 3 năm, chúng sẽ được cho "về hưu" để nghỉ ngơi

Hoàng Hà

Theo SCMP