Con đường dưới nước chia hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc làm đôi

(Dân trí) - Mỗi năm, khi mực nước hồ dâng cao, con đường dài 5 km lại ngập trong nước hoàn toàn suốt vài tháng.

Con đường dưới nước chia đôi hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc làm đôi

Ở miền nam Trung Quốc, một con đường nổi tiếng được xây dựng trên hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất đất nước. Người Trung Quốc tự hào gọi đó là "con đường đẹp nhất ở dưới nước".

Con đường dưới nước chia hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc làm đôi - 1
Con đường dưới nước đẹp nhất Trung Quốc, chạy xuyên qua hồ Bà Dương

Nằm vắt ngang qua hồ Bà Dương, chia hồ nước ngọt này thành đôi nửa, con đường dưới nước Yong Wu dài hơn 5 km.

Vào cuối tháng 5, con đường bắt đầu thu hút sự chú ý của người dân và khách du lịch. Đó là màu sắc hai bên đường chuyển sang hai tông màu khác biệt, dù ở cùng trên một hồ nước.

Con đường dưới nước chia hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc làm đôi - 2
Mỗi năm, con đường sẽ chìm dưới nước khoảng vài tháng khi mực nước dâng cao

Khi lái xe trên đường, tài xế như đang lướt trên mặt nước với tầm nhìn phía trước mênh mông thẳng tắp. Nhiều người còn có cảm giác đang đi thuyền trên hồ nước, vì nước hồ khá sát với mặt đường.

Vào mùa mưa khi nước hồ Bà Dương dâng cao, người ta sẽ không thấy con đường Yong Wu đâu nữa. Thay vào đó, nó chìm sâu dưới nước.

Khi đó, lái xe trên đường thực sự là trải nghiệm khó tả. Tài xế không thấy mặt đường nữa, thay vào đó, họ phải đi tốc độ chậm và chạy men theo hàng rào chắn hai bên đường. Việc “vượt sông” vẫn an toàn khi chỉ cần chú ý tới xung quanh.

Con đường dưới nước chia hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc làm đôi - 3
Lái xe qua hồ Bà Dương vào mùa nước dâng là trải nghiệm khó tả cho người mê mạo hiểm

Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt có diện tích bề mặt rộng nhất Trung Quốc với chiều dài nam – bắc đạt 173 km, mực nước sâu trung bình 8,4 m. Vào mùa mưa, diện tích mặt hồ có thể lên đến 4000 km2. Hồ Bà Dương thông ra sông Trường Giang.

Con đường dưới nước chia hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc làm đôi - 4

Vẻ đẹp lãng mạn nên thơ của hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc

Hiện hồ nước ngọt này là nơi sinh sống của những loài chim di cư và là điểm tham quan cho những ai ưa thích muốn tìm hiểu chúng. Vào mùa đông, đây là nơi sinh sống của loài sếu trắng khi 90 % quần thể loài này tới trú đông.

Hoàng Hà

Theo Xinhua/ Chinatimes