Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng”

(Dân trí) - Để phản đối trào lưu chụp ảnh selfie, cô gái người Pháp đã tạo nên sự khác biệt một mình một kiểu với tư thế chụp “giả chết” tại hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng.

Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng” - 1
Chụp hình "giả chết" ở bãi biển Myrtos, Hy Lạp

Trào lưu chụp ảnh “tự sướng” hay selfie đã thịnh hành trên khắp thế giới. Nhưng cô gái người Pháp Stephanie Leigh Rose lại không suy nghĩ như vậy. Cô muốn phản đối trào lưu này, bằng cách tạo ra một tư thế chụp khác, tự gọi tên là “Stefdie” (giả chết).

Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng” - 2
Chụp ảnh trong tư thế lạ đời ở tháp Eiffel, Pháp

Theo chia sẻ của Stephanie, ý tưởng chụp ảnh “giả chết” xuất hiện khi cô thấy mệt mỏi nhưng vẫn muốn ghi lại khoảnh khắc của bản thân lúc tới thăm những địa danh nổi tiếng. Cô chỉ việc nằm xuống đất và nhờ ghi hình, không để ý tới những người xung quanh.

Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng” - 3
Với tư thế chụp này, cô gái muốn người xem để ý tới quang cảnh xung quanh, thay vì gương mặt của nhân vật trung tâm

Dần dần, tư thế chụp này trở thành kiểu ảnh ưa thích của Stephanie mỗi khi đi du lịch. Theo Stephanie, đây là cách chụp giúp mọi người để ý tới cảnh vật xung quanh nhiều hơn, thay vì bị phân tán trước gương mặt của nhân vật chính chiếm gần như trọn vẹn khuôn hình.

Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng” - 4
Ghi hình ở cầu cổng Vàng nổi tiếng, Mỹ

“Qua mái tóc và vóc dáng đã ám chỉ tôi thuộc giới tính nữ. Đây là những bức ảnh mang ý nghĩa trung lập, không ám chỉ bất cứ quốc gia, tôn giáo, chính trị hay tuổi tác. Bất cứ ai cũng có thể đặt bản thân mình vào đó”, cô nói.

Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng” - 5
Tư thế chụp lạ đời của cô gái thu hút mọi người xung quanh

Với cách chụp lạ đời, ban đầu Stephanie nhận nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng đây là kiểu chơi trội muốn gây sự chú ý. Tuy nhiên, cũng có một số người thấy thú vị và đã bắt chước.

Cô gái giả chết để phản đối trào lưu chụp ảnh “tự sướng” - 6
Một số người đã bắt chước theo cách chụp “kỳ dị” này

Stephanie cho biết, cô đã du lịch khắp thế giới suốt 8 năm qua, chụp hơn 1000 tấm hình ở nhiều địa danh nổi tiếng thế giới. Hiện cô đã mở triển lãm ảnh tại London (Anh), Arles (Pháp).

Huy Hoàng

Theo BP