Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

(Dân trí) - Một gia đình ở Barazil đã có một thú chơi kỳ lạ khiến nhiều người phải đau tim khi họ nuôi những con hổ dữ trong nhà và xem đó là những con thú cưng.


Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

Anh Aryas Borges sống ở Maringa, Brazil bắt đầu có một tình yêu đặc biệt đối với loài hổ khi anh phát hiện thấy hai trong số những con hổ sống ở một khu vực khắc nghiệt do đó Aryas quyết định đem chúng về nhà nuôi.

Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

Sau khi giải thoát những con hổ, anh Aryas Borges bắt đầu cho chúng tham gia ăn chung và sinh hoạt chung cùng với gia đình.

Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

Các con gái của ông là Nayara, 20 tuổi, Uyara 23 tuổi và Deusanira 24 tuổi đã lớn lên cùng với những con hổ.

Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

Cả ba chị em đều cũng ăn chung, ngủ chung, chơi chung…với những con hổ, thậm chí còn dắt hổ đi dạo.

Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

Cô gái út Nayara giống như một “nữ Tarzan” thực sự khi cô thường xuyên xuống bể bơi tắm chung với hổ.

Choáng với kiểu chơi nuôi hổ làm thú cưng

Nhiều người đã tỏ ra kinh hãi khi thấy gia đình anh Aryas Borges sống chung dưới một mái nhà cùng với loài động vật ăn thịt được mệnh danh là “Chúa sơn lâm” này.                                                                                  

Đình Huế
Theo OSM