Chiêm ngưỡng trang phục độc đáo bằng vỏ cây của người Cơ tu

(Dân trí) - Nếu có dịp lên huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam), đi đến các buôn làng trong dịp lễ hội như đâm trâu mừng lúa mới, du khách sẽ bất ngờ với những bộ trang phục làm bằng vỏ cây của đồng bào Cơ tu.

Theo các già làng cho biết, ngày xưa để có vật dụng che thân, làm váy hay tấm đắp… thì người Cơ tu tìm kiếm một loại vỏ cây ở núi rừng Trường Sơn bạt ngàn trên mảnh đất của mình khai thác.
 
Trang phục bằng vỏ cây của đồng bào Cơ tu Quảng Nam
Trang phục bằng vỏ cây của đồng bào Cơ tu Quảng Nam

Cơ bản có vài loại cây có thể lấy vỏ làm được bộ đồ của đồng bào Cơ tu là cây Trơ Ra Dang, Tà Coóng và Tà Dúir hoặc cây Mít rừng. Đây là những loại cây được kêu theo tên của đồng bào Cơ tu.

Cách làm bộ đồ bằng vỏ cây cũng thật công phu: Cây đang sống trong rừng được lột toàn bộ vỏ rồi đem nướng cho dẻo, sau đó lột lớp da bên ngoài vỏ, còn lại lớp da mỏng bên trong. Lớp vỏ cây mỏng này tiếp tục được các già làng dùng chày gỗ đập cho mỏng và dẻo ra rồi khâu lại theo “mẫu mã” mà người mặc ưa thích.
 
Vào dịp lễ đâm trâu mừng lúa mới, đồng bào Cơ tu thường mặt đồ bằng vỏ cây
Vào dịp lễ đâm trâu mừng lúa mới, đồng bào Cơ tu thường mặt đồ bằng vỏ cây

Nếu may mắn tìm được cây gỗ to thì người Cơ tu sau khi làm mềm thân vỏ chỉ cần khoét một lỗ ở giữa, sau đó gài thêm các sợi dây ở hai bên mép rồi thắt lại thay cho nút là có thể thành cái áo.

Đó là phần áo, còn phần khố thì làm dễ hơn, sau khi đập xong chỉ cần xếp 2 cạnh cho đều là có thể sử dụng. Thời gian để làm một bộ đồ bằng vỏ cây là từ 5-7 ngày, tùy loại vỏ cây mềm hay cứng.
 
Vào dịp lễ đâm trâu mừng lúa mới, đồng bào Cơ tu thường mặt đồ bằng vỏ cây

Ngày xưa đồng bào Cơ tu ở đây rất nghèo và không có đường sá để giao thông mua bán với bên ngoài nên quần áo, vải vóc để may đồ mặc rất hiếm. Bên cạnh đó việc dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào cũng gặp khó khăn, người dân đa số không có đồ mặc và vỏ cây là một nguyên liệu để người dân làm quần áo.

Trước đây những người mặc bộ đồ bằng vỏ cây này đều là những người thuộc tầng lớp “khá giả” trong làng và được mọi người nể trọng. Ngày nay khi đời sống ngày một phát triển, ít ai còn sản xuất và mặc những bộ đồ bằng vỏ cây trong sinh hoạt hàng ngày mà chỉ mặc khi trong làng có lễ hội.

Bộ đồ bằng vỏ cây không những giúp đồng bào vùng cao chống được giá rét mà còn thích nghi với một số hoạt động như khi đi khai thác song mây, phát rẫy, cắt lá lợp nhà và đặc biệt là trong khi đi săn bắt ở rừng sâu.

Các già làng Cơ tu cho biết, bộ đồ bằng vỏ cây mặc đẹp và bền, thời gian sử dụng khoảng 1 năm nếu giữ gìn cẩn thận.

Mời độc giả chiêm ngưỡng trang phục bằng vỏ cây của đồng bào Cơ tu ở Quảng Nam. 

Trang phục bằng vỏ cây được đồng bào Cơ tu sử dụng trong dịp lễ hội
 

Trang phục bằng vỏ cây được đồng bào Cơ tu sử dụng trong dịp lễ hội
Trang phục bằng vỏ cây được đồng bào Cơ tu sử dụng trong dịp lễ hội

Trang phục bằng vỏ cây là nét độc đáo của đồng bào Cơ tu

Trang phục bằng vỏ cây là nét độc đáo của đồng bào Cơ tu
Trang phục bằng vỏ cây là nét độc đáo của đồng bào Cơ tu
 
Đồng bào Cơ tu thường mặt bộ đồ bằng vỏ cây trong những dịp lễ hội của dân tộc mình
 
Đồng bào Cơ tu thường mặt bộ đồ bằng vỏ cây trong những dịp lễ hội của dân tộc mình
Đồng bào Cơ tu thường mặt bộ đồ bằng vỏ cây trong những dịp lễ hội của dân tộc mình

Công Bính