Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ

(Dân trí) - Đèo Thung Khe hay còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm trên tuyến quốc lộ 6 nối giữa Tân Lạc và Mai Châu, Hòa Bình. Đây là cung đèo khá nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên, quanh năm phủ một lớp tháng xoá như tuyết.

 

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 1.

Đèo Thung Khe hay còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm trên tuyến quốc lộ 6 nối giữa Tân Lạc và Mai Châu, Hòa Bình. Đây là cung đèo khá nổi tiếng bởi sự hiểm trở, vẻ đẹp thiên nhiên, và có hẳn một khu chợ nhỏ trên đỉnh đèo, vừa là điểm dừng chân thú vị vừa là nơi ngoạn cảnh rất lý tưởng.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 2.

Sở dĩ có thêm tên đèo Đá Trắng vì sau khi mở đường, đá vôi sạt xuống trắng xóa cả một vách núi, đi từ xa đã có thể trông thấy. Đèo Thung Khe uốn lượn qua những triền núi thấp, cảnh sắc thay đổi không ngừng với chập chùng đồi núi và những thung lũng xanh bất tận, điểm tô bản làng thanh bình, yên ả.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 3.

Ngay đỉnh đèo Thung Khe lại có một khoảnh đất lớn nằm lấn ra phía vực, bốn màu trắng xoá bởi bột đá vôi.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 4.

Tại con đèo nối giữa Hoà Bình đi các tỉnh Sơn La, Điện Biên... chỉ có đá và cỏ dại ít người sinh sống tạo nên không gian vô cùng hoang sơ.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ không quên dừng lại tại con đèo tuyệt đẹp này chụp ảnh "check in".

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 6.

Những tảng đá trắng xóa tạo ra những góc ảnh như ở châu Âu.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 7.

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đèo Đá Trắng hút khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ và đặc biệt.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 8.

Từ đây, bạn còn có thể trải mắt ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng phía dưới với vẻ thơ mộng ...

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 9.
Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 10.

Du khách khi qua đèo, nếu có nhiều thời gian dừng chân sẽ có thể trải nghiệm đủ 4 mùa trong năm. Buổi sớm trời se lạnh, buổi trưa nắng vàng, chiều về gió nhẹ như trời thu và khi tối đến sương mù.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 11.

Từ Hà Nội, bạn đi thẳng quốc lộ 6 lên thành phố Hòa Bình, đi khoảng 40 km nữa là đến chân đèo đá Trắng.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 12.

Trên đỉnh đèo là chợ đèo Thung Khe chỉ bán ngô luộc là chủ yếu, để cánh lái xe đường dài ghé ăn lót dạ. Sau này, nhiều khách du lịch đi ngang thường dừng chân ngắm cảnh, thưởng thức chút quà quê dân dã, nhờ đó mà sản vật bày bán cũng dần trở nên phong phú, đa dạng.

Chiêm ngưỡng đèo Thung Khe đẹp kì vĩ đến bất ngờ - Ảnh 13.

Toàn Vũ