Cảnh hỗn loạn sau lễ Khai ấn Đền Trần

(Dân trí) - Ngay sau khi lễ Khai ấn Đền Trần diễn ra, Ban tổ chức quyết định nới rộng hàng rào cho người dân và du khách vào khu vực làm lễ dâng hương khiến cảnh hỗn loạn đã xảy ra trong khu vực đền Thiên Trường.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngay khi lễ Khai ấn Đền Trần năm 2014 vừa kết thúc, Ban tổ chức và lực lượng bảo vệ quyết định nới lỏng các vòng bảo vệ quanh đền. Ngay lập tức, người dân và du khách xô đẩy nhau chạy ùa vào trong. Một cảnh tượng hỗn loạn, xô đẩy, chen lấn nhau từ vòng ngoài khu vực đền.

Cảnh chen chúc hỗn loạn sau thời điểm Khai ấn.
Cảnh chen chúc hỗn loạn sau thời điểm Khai ấn.

Lượng người mang lễ vào đền quá đông nên lực lượng chức năng mặc dù đã rất cố gắng và căng mình để giữ trật tự nhưng vẫn không thể nào đảm bảo cho dòng người trật tự vào đền, mọi người xô đẩy nhau để cố chen vào trong.

Tuy trong đền không xảy ra tình trạng cướp lộc, nhưng ở khu vực điện thờ ngoài sân đền, nhiều người dân và du khách đã dứt lộc và dùng tay va vào chuông để lấy may.

Xô đẩy, chen lấn nhau lúc vào đền Thiên Trường.
Xô đẩy, chen lấn nhau lúc vào đền Thiên Trường.

Sau thời điểm Khai ấn, lượng người hướng về Đền Thiên Trường ngày càng đông.
Sau thời điểm Khai ấn, lượng người hướng về Đền Thiên Trường ngày càng đông.

Khi dòng người ùn ùn vào trong khu vực đền thì gần như lực lượng chức năng dù đã được bố trí rất đông và nỗ lực hết mình nhưng cũng đành bất lực trước cảnh chen lấn, xô đẩy nhau. Người đi lễ, ai cũng muốn chạy vào đền để mong cầu may cho mình.

Trong thời điểm diễn ra lễ Khai ấn, do khu vực sân đền Thiên Trường nhỏ, nhiều người dân và du khách không thể vào trong để chứng kiến và cầu khấn nên đã trèo lên tường rào bao quanh đền, thậm chí nhiều người còn trèo cả lên cây quanh đền để xem lễ Khai ấn.

Gần như khu vực đền Thiên Trường không còn một chỗ trống, hàng vạn người tập trung bao quanh để dâng hương, cầu lộc, cầu tài.

Nhiều người dân và du khách dứt lộc trên điện thờ ngoài sân đền.

Nhiều người dân và du khách dứt lộc trên điện thờ ngoài sân đền.
Nhiều người dân và du khách dứt lộc trên điện thờ ngoài sân đền.

Lực lượng chức năng mở cửa cho người dân vào dâng hương.
Lực lượng chức năng mở cửa cho người dân vào dâng hương.

Nhiều người trèo cả lên cây để xem lễ hội Khai ấn Đền Trần.
Nhiều người trèo cả lên cây để xem lễ hội Khai ấn Đền Trần.

Thanh Thủy - Duy Tuyên