Bí ẩn về bức tượng Đức Trinh Nữ “khóc ra máu”

(Dân trí) - Dù người dân địa phương tại Los Naranjos, Argentina, tuyên bố họ nhìn thấy chất lỏng màu đỏ nhỏ ra từ khóe mắt của tượng Đức Trinh Nữ Maria, nhưng Giáo hội Công giáo địa phương chưa xác nhận điều này.

Vào những ngày qua, nhiều người dân tại Los Naranjos, Argentina, xôn xao trước thông tin Đức Trinh Nữ Maria “khóc ra máu”. Theo nguồn tin, nhiều người khẳng định họ thấy một loại chất lỏng màu đỏ nhỏ ra từ khóe mắt của bức tượng. Điều này khiến nhiều con chiên tin rằng, bức tượng đã “đổ lệ”. Tuy vậy, Giáo hội Công giáo địa phương chưa lên tiếng xác nhận về hiện tượng lạ trên.

Bí ẩn về bức tượng có đổ lệ hay không vẫn còn là dấu hỏi với nhiều người
Bí ẩn về bức tượng có đổ lệ hay không vẫn còn là dấu hỏi với nhiều người

Linh mục Ricardo Quiroga cho biết: “Nhiều người tới đây để cầu nguyện và thắp nến cho Đức Trinh Nữ”. Trong khi đó, chủ nhân của bức tượng, một người dân địa phương cho hay, trước đó, anh từng nhìn thấy Đức Trinh Nữ trong một giấc mơ. “Chưa bao giờ tôi gặp phải điều này và rất sợ hãi. Tôi cho rằng đó là một hình phạt nào đó”, người đàn ông giấu tên nói.

Vùng Ushusia, Argentina, là nơi xảy ra hiện tượng lạ
Vùng Ushusia, Argentina, là nơi xảy ra hiện tượng lạ

Bức tượng hiện đang đặt tại gia đình một người dân tại vùng Ushusia, Argentina. Sau đó, người ta đã đưa tượng tới nhà thờ Công giáo ở Los Naranjos để trưng bày.

Huy Hoàng

Theo DM