Xã Xốp: Để đồng bào hiểu chính sách, cùng chung tay thực hiện
(Dân trí) - Ở nơi từng được xem là "vùng lõm" về thông tin, giờ đây, mỗi chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đều được chuyển tải đến người dân bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ hiểu, dễ làm.
Là địa phương vùng cao phía tây tỉnh Quảng Ngãi, xã Xốp có phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận thông tin giữa các khu dân cư chưa đồng đều, trong khi Chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm nhiều cơ chế, chính sách với phạm vi rộng.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với triển khai các nội dung của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, xã Xốp không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền. Nhiều nội dung được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp dân hoặc các hoạt động văn hóa truyền thống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ hơn.
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xốp, công tác truyền thông không đơn thuần là phổ biến chính sách mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của mình trong quá trình thực hiện chương trình.
"Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nếu chỉ ban hành chính sách mà không tuyên truyền, giải thích thì rất khó tạo được sự đồng thuận. Chúng tôi xác định cán bộ phải đến với dân, nói để dân hiểu, hướng dẫn để dân làm và đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình thực hiện. Khi người dân hiểu đúng thì họ sẽ tin tưởng, tích cực tham gia và cùng chính quyền triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình. Những nội dung tưởng chừng khô khan về chính sách được chuyển tải bằng những câu chuyện gần gũi, giúp đồng bào từng bước thay đổi nhận thức, chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ rừng và xây dựng nông thôn mới", ông Tùng chia sẻ.

Theo UBND xã Xốp, công tác truyền thông của Tiểu dự án 3 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Thông qua các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở và sự tham gia của đội ngũ già làng, người có uy tín, các chủ trương, chính sách từng bước được người dân tiếp cận đầy đủ hơn, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông vẫn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, giao thông còn cách trở, trình độ tiếp cận thông tin của người dân giữa các thôn chưa đồng đều. Tuy nhiên, với sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở cùng sự đồng hành của già làng, người có uy tín, xã Xốp đang từng bước đưa thông tin đến gần hơn với từng hộ dân, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
A Khởi, một người dân ở xã Xốp chia sẻ, hiệu quả lớn nhất mà Tiểu dự án 3 mang lại không chỉ là người dân được tiếp cận nhiều hơn với các chủ trương, chính sách, mà còn tạo sự thay đổi trong nhận thức và cách làm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.
"Trước đây, việc tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp nên hiệu quả chưa đồng đều. Nay chúng tôi chú trọng đa dạng hình thức truyền thông, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng thôn và cán bộ cơ sở để đưa thông tin đến từng hộ dân. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của chương trình thì họ chủ động tham gia, đồng hành cùng chính quyền trong triển khai các chính sách về giảm nghèo, bảo tồn văn hóa, phát triển sinh kế và xây dựng nông thôn mới. Đó là hiệu quả rõ nét nhất mà công tác truyền thông mang lại", A Khởi chia sẻ.
Ở vùng cao Xốp, thành công của một chương trình không chỉ được đo bằng những công trình được xây dựng hay nguồn vốn được giải ngân, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi chính sách được truyền tải bằng ngôn ngữ của cuộc sống, bằng sự gần gũi và trách nhiệm của cán bộ cơ sở, khoảng cách giữa chủ trương với thực tiễn dần được rút ngắn, tạo nền tảng để các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả bền vững.
Đông Hải





