Trao giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 18/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao giải Báo chí tỉnh lần thứ II năm 2022.

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh cho biết, năm 2022 là năm thứ hai tỉnh Lạng Sơn tổ chức Giải báo chí quy mô cấp tỉnh và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nhà báo, cộng tác viên công tác ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nội dung của các tác phẩm báo chí tham gia rất phong phú, trong đó nhiều tác phẩm có chất lượng cao, tập trung phản ánh sinh động, khách quan, chân thực về các thành tựu, mô hình tiêu biểu, cách làm đột phá, sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 đã nhận được 104 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là các hội viên, nhà báo, cộng tác viên công tác ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các bộ phận tuyên truyền của các lực lượng vũ trang; trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thông cấp huyện.

Nội dung của các tác phẩm tham gia rất phong phú, trong đó nhiều tác phẩm có chất lượng cao, tập trung phản ánh sinh động, khách quan, chân thực về các thành tựu, mô hình tiêu biểu, cách làm đột phá, sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Trao giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai - 1

Các tác giả nhận Giải A. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 40 tác phẩm của 30 tác giả, 10 nhóm tác giả ở các thể loại giải, gồm: 4 tác phẩm đoạt giải A; 9 tác phẩm đoạt giải B; 15 tác phẩm đoạt giải C và 12 tác phẩm đoạt giải khuyến khích; phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2023.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm ghi nhận và biểu dương những thành tích mà báo chí nói chung và báo chí Lạng Sơn nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng; kịp thời hơn nữa trong việc phát hiện, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, các đơn vị nêu trên cần chú trọng tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức của người làm báo, đáp ứng yêu cầu của báo chí trong tình hình mới. Các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.