Dấu ấn Festival Sinh viên Nội thất lần đầu tiên

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Chuỗi sự kiện "Festival Sinh viên Nội thất 2023" và Triển lãm "Tinh hoa làng nghề truyền thống qua góc nhìn Thiết kế Nội thất đương đại" diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21/10 đến hết ngày 5/11.

Festival Sinh viên Nội thất 2023 là chuỗi sự kiện đầu tiên và lớn nhất từ trước tới nay dành cho cộng đồng sinh viên, nhà thiết kế nội thất trẻ do Sở Văn Hóa và Thể Thao Hà Nội, Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện.

Triển lãm "Tinh hoa làng nghề truyền thống qua góc nhìn Thiết kế Nội thất đương đại" đang và sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền từ ngày 21/10 tới hết ngày 5/11. Sau đó, toàn bộ 10 không gian sẽ tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội tới tháng 6/2024.

Kết nối sáng kiến, tôn vinh tinh hoa

Tại sự kiện khai mạc, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể Thao - chia sẻ: "Hà Nội sáng tạo là một chương trình bổ ích, hưởng ứng kế hoạch của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đến năm 2025. Theo đó, Festival sinh viên nội thất Việt Nam mang đến các hoạt động thiết thực, đóng góp những ý tưởng và sáng kiến có giá trị để góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống của thủ đô".

Dấu ấn Festival Sinh viên Nội thất lần đầu tiên - 1
Ông Đỗ Đình Hồng phát biểu tại sự kiện khai mạc (Ảnh: Diễn đàn SVNTVN).

Chuỗi sự kiện Festival Sinh viên Nội thất 2023 có sự tham gia của 10 trường đại học trong và ngoài nước từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Mở, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Yersin Đà Lạt, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học King Mongkut Bangkok Thái Lan.

Đây cũng là cộng đồng thuộc mạng lưới của Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam - cộng đồng lớn nhất hiện nay của các nhà thiết kế trẻ toàn quốc.

Dấu ấn Festival Sinh viên Nội thất lần đầu tiên - 2
Đại diện sinh viên từ 10 cơ sở đào tạo ngành thiết kế nội thất trên cả nước (Ảnh: Diễn đàn SVNTVN).

Bên cạnh đó, với sự phối hợp của Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, Festival Sinh viên Nội thất kết nối 10 làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống gồm làng nghề gốm Bát Tràng, làng nghề sừng Thụy Ứng, làng nghề bạc Định Công, làng nghề thêu Thường Tín, làng nghề mây tre đan Phú Vinh, làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, làng nghề tranh Hàng Trống, làng nghề lụa Vạn Phúc, làng nghề điêu khắc Nhân Hiền và làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ.

Dấu ấn Festival Sinh viên Nội thất lần đầu tiên - 3
Không gian trưng bày triển lãm làng nghề Sừng Thụy Ứng thực hiện bởi Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Ảnh: Diễn đàn SVNTVN).

Sợi dây kết nối giữa các làng nghề và các nhà thiết kế trẻ là tinh thần của Festival sinh viên nội thất Việt Nam, là sự quyết tâm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống cùng sức sáng tạo không giới hạn.

Chuỗi hoạt động đa dạng, giới thiệu vẻ đẹp Hà Nội với sinh viên nội thất toàn quốc

Bên cạnh Triển lãm Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại, Festival Sinh viên Nội thất Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động ID.tour - Tham quan, trải nghiệm không gian nội thất Nhà hát Lớn Hà Nội, trải nghiệm không gian thủ công mỹ nghệ truyền thống tại làng nghề sơn mài Hạ Thái và làng gốm Bát Tràng, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngoài ra còn có các chương trình hội thảo, tọa đàm: "ID.Talk: Tọa đàm Con đường Sự nghiệp", ID.edulink - kết nối đội ngũ giảng viên và Hội nội thất qua tọa đàm về đào tạo ngành nội thất tại Việt Nam.

Dấu ấn Festival Sinh viên Nội thất lần đầu tiên - 4
Đoàn sinh viên và giảng viên tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Diễn đàn SVNTVN).

Tối 23/10, Gala Festival Sinh viên Nội thất Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt.

Ông Lưu Việt Thắng - Sáng lập Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam - chia sẻ tại Gala: "Festival Sinh viên Nội thất Việt Nam lần đầu tiên này sẽ mở màn cho các chuỗi Festival tiếp theo, kết nối ngày càng nhiều nhà thiết kế trẻ và khuyến khích mọi người cùng đóng góp, cống hiến những sáng kiến vì một nền nội thất Việt đa dạng và có tính bản sắc rõ nét".

Dấu ấn Festival Sinh viên Nội thất lần đầu tiên - 5
Ông Lưu Việt Thắng chia sẻ tại Gala (Ảnh: Diễn đàn SVNTVN).

Với cách thức thực hiện không gian độc đáo và phong thái trình bày ấn tượng, đội thi Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với không gian triển lãm tôn vinh làng nghề Sừng Thụy Ứng xuất sắc nhận Giải Nhất với tổng giá trị giải thưởng lên tới 45,99 triệu đồng gồm 15 triệu đồng tiền mặt và một màn hình máy tính LG Ultrawide™ 38 inch trị giá 30,99 triệu đồng.

Festival Sinh viên Nội thất là chuỗi sự kiện dành riêng cho cộng đồng Sinh viên Thiết kế Nội thất do Diễn đàn Sinh viên Nội thất tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình Hà Nội sáng tạo cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, UBND Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, Hội Nội Thất Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của các thương hiệu: Nội thất Kenli, Alis Lighting, Phụ kiện Blum, LG Electronics Inc.,....

Các đơn vị thi công: Công ty cổ phần Nội thất - Truyền thông Green Horizon, Công ty Thiết kế Sáng tạo Ath Creative, Công ty Gravity Việt Nam, Công ty Xây dựng Kiến trúc Sofia Việt, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ATTACH, Công ty cổ phần Thiết kế Lục Giác, Công ty Mỹ thuật T - Art, Công ty cổ phần 3D.