Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Hơn 30 chú mèo thuộc nhiều giống quý như Scottish tai cụp, Anh lông ngắn, Sphynx, Bengal,... đã cùng nhau “đọ sắc” tại triển lãm về những chú mèo cưng được tổ chức tại Hà Nội.

Buổi triển lãm nhằm nâng cao nhận thức người dân về phúc lợi và bảo tồn các loài Mèo tại Hà Nội. Dù thời tiết không thuận lợi, song sự kiện vẫn thu hút khoảng 300 người yêu mèo và động vật đến tham gia.

Các chú mèo quý được chủ nhân trau chuốt cẩn thận, một số còn được chủ nhân cho mặc những bộ quần áo cầu kỳ, đáng yêu. Nhiều người nuôi tiết lộ, họ coi những chú mèo như những người thân, thành viên trong gia đình nên dành rất nhiều tình cảm.

Sau phần tranh tài kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, 3 chú mèo nhận được nhiều bình chọn nhất đã dành chiến thắng của cuộc thi. Đó là các chú mèo đến từ các giống rất đặc biệt.

Chú mèo Amur - giống mèo không lông tai xoắn trắng muốt với đôi mắt hai màu huyền bí và đầy vẻ quý phái sang trọng. Chú mèo Chesha - thuộc giống Oriental lông ngắn màu trắng - là giống mèo tại Việt Nam hiện tại số lượng chỉ tính trên đầu ngón tay. Cuối cùng là "chàng mập" Cookie" với bộ lông vằn nâu pha trắng tuyệt đẹp với các đặc điểm nổi trội của giống Scottish tai thẳng.

 Cũng tại sự kiện đã diễn ra “Lễ ra mắt Liên chi hội Mèo Việt Nam”. Đây là tổ chức đầu tiên được Nhà nước công nhận hoạt động trong lĩnh vực nâng cao nhận thức người dân về phúc lợi và bảo tồn các loại Mèo tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Sử Thanh Long - Phó chủ tịch thường trực Hội bảo vệ Động vật Việt Nam cho rằng, phúc lợi mèo cũng quan trọng như phúc lợi các động vật khác. Đặc biệt mèo còn là một trong những loài vật được nhiều nước trên thế giới quan tâm, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á.

Sự ra đời của Liên chi hội Mèo Việt Nam rất có ý nghĩa nhằm giúp người dân nâng cao hiểu biết, nhận thức về việc chăm sóc, đối xử công bằng với loài Mèo.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 1

Hơn 30 chú mèo thuộc nhiều giống quý như Scottish tai cụp, Anh lông ngắn, Sphynx, Bengal,... đã cùng nhau “đọ sắc” tại triển lãm về những chú mèo cưng.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 2

Các chú mèo quý được chủ nhân trau chuốt cẩn thận, một số còn được chủ nhân cho mặc những bộ quần áo cầu kỳ, đáng yêu.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 3

Sự kiện vẫn thu hút khoảng 300 người yêu mèo và động vật đến tham gia.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 4

Chú mèo Amur - giống mèo không lông tai xoắn trắng muốt với đôi mắt hai màu huyền bí và đầy vẻ quý phái sang trọng.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 5

Vẻ ngoài đặc biệt khiến mèo Amur nhận được nhiều chú ý của khách tham quan. Đây cũng là chú mèo nhận được nhiều bình chọn và giành chiến thắng trong triển lãm. 

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 6

Chú mèo Chesha - thuộc giống Oriental lông ngắn màu trắng - là giống mèo tại Việt Nam hiện tại số lượng chỉ tính trên đầu ngón tay.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 7

Mèo Cookie với bộ lông vằn nâu pha trắng tuyệt đẹp với các đặc điểm nổi trội của giống Scottish tai thẳng.

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 8

Một chú mèo được thắt nơ điệu đà tham gia triển lãm

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 9
Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 10

Các chú mèo tỏ ra rất bạo dạn, tự tin

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 11

Vẻ ngoài đáng yêu của những chú mèo tại triển lãm

Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 12
Cuộc “đọ sắc” đặc biệt của những chú mèo quý lần đầu tổ chức ở Hà Nội - 13

 Cũng tại sự kiện đã diễn ra “Lễ ra mắt Liên chi hội Mèo Việt Nam”. Đây là tổ chức đầu tiên được Nhà nước công nhận hoạt động trong lĩnh vực nâng cao nhận thức người dân về phúc lợi và bảo tồn các loại Mèo tại Việt Nam.