Công ty cổ phần SOCOS tặng gạo cho người dân vùng cách ly

Trường Thịnh

(Dân trí) - Vừa qua, Công ty cổ phần SOCOS đã thực hiện chuyến thiện nguyện tại Trung tâm Văn hóa xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch Covid-19.

Công ty cổ phần SOCOS tặng gạo cho người dân vùng cách ly - 1
Doanh nhân Trình Thanh Đa nhận bằng khen từ lãnh đạo địa phương. Hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch nên công ty luôn thực hiện đúng quy định 5K phòng ngừa dịch bệnh.

Chương trình thiện nguyện được công ty SOCOS ấp ủ thực hiện với mong muốn đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Dưới sự điều hành của doanh nhân Trình Thanh Đa, công ty SOCOS không đơn thuần là đơn vị kinh doanh mà luôn hướng tới những hoạt động thiết thực vì xã hội.

Song song với hoạt động sản xuất, phân phối sản phẩm làm đẹp, SOCOS còn thường xuyên xây dựng các chương trình từ thiện, trao yêu thương, động lực vượt lên khó khăn cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống. Nhiều hoàn cảnh trước đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Mong muốn được sẻ chia và lan tỏa thông điệp tương thân tương ái, công ty SOCOS đã thực hiện chuyến từ thiện tại Trung tâm Văn hóa xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Công ty cổ phần SOCOS tặng gạo cho người dân vùng cách ly - 2
Doanh nhân Trình Thanh Đa và doanh nhân Phạm Phúc Ngân trực tiếp trao quà cho người dân.

Chuyến từ thiện đã trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1500 kg gạo và 10 bao thư tiền mặt trị giá 5 triệu đồng cho 10 hộ người già neo đơn gặp khó khăn.

Đại diện công ty SOCOS, doanh nhân Trình Thanh Đa đã có mặt để thăm hỏi, động viên và trao tận tay người dân những món quà ý nghĩa.

Công ty cổ phần SOCOS tặng gạo cho người dân vùng cách ly - 3

Trong những ngày cuối năm 2021, đại diện công ty SOCOS cũng gửi lời chúc đến bà con lời chúc sức khỏe, bình an và chuẩn bị đón một năm mới an yên, no ấm.