Sóc Trăng:

Cấp miễn phí hàng chục ngàn lít nước sạch cho dân vùng hạn, mặn

(Dân trí) - Trước tình hình hạn, mặn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hàng chục ngàn lít nước sạch đã được cấp miễn phí cho người dân vùng hạn, mặn.

Ông Đặng Văn Ngọ- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng, cho biết do hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm hơn so với các năm trước nên nhiều hộ dân ở các địa phương thuộc huyện Trần Đề đang thiếu nước sạch sử dụng.

Trước thực trạng đó, để hỗ trợ kịp thời nước uống cho các hộ dân, Công ty cấp nước Sóc Trăng phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng (Tỉnh Đội) tổ chức vận chuyển đưa nước uống đến địa phương, cấp miễn phí cho khoảng 1.000 hộ dân của 3 xã Thạnh Thới An (660 hộ), xã Tài Văn (222 hộ) và xã Liêu Tú (86 hộ).

“Theo kế hoạch, mỗi hộ được cấp 6 bình nước uống, mỗi bình 20 lít và một thùng nước uống đóng chai (24 chai). Tổng cộng là 6.000 bình và 24.000 chai nước uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, với kinh phí 120 triệu đồng”, ông Ngọ thông tin.

Cấp miễn phí hàng chục ngàn lít nước sạch cho dân vùng hạn, mặn - 1

Bộ đội đưa nước sạch về cho dân vùng hạn, mặn.

Ông Lê Thanh Hùng (ngụ ấp Đầy Hương, xã Thạnh Thới An) chia sẻ: “Năm nay khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm nên bà con chúng tôi lâm vào cảnh thiếu nước uống cũng như nước sinh hoạt. Hôm nay được Công ty cấp nước Sóc Trăng và Tỉnh Đội cấp nước uống miễn phí, bà con phấn khởi lắm. Số nước được cấp này gia đình tôi sử dụng cũng được khoảng một tháng”.

Theo ông Lê Minh Chí- Chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An, xã nằm gần biển nên nước đã bị nhiễm mặn. Hiện có khoảng trên 650 hộ chưa có nước vì chưa có đường ống dẫn nước vào, chủ yếu bà con sử dụng nước kênh rạch hay nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh, nhất là dùng cho ăn uống.

“Hôm nay được sự hỗ trợ của Công ty cấp nước Sóc Trăng và Tỉnh Đội nên bà con rất vui”, ông Chí vui vẻ nói.

Cấp miễn phí hàng chục ngàn lít nước sạch cho dân vùng hạn, mặn - 2

Bàn giao nước sạch cho một hộ dân.

Đại tá Trần Quốc Khởi- Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng bày tỏ: “Là những người lính từ nhân dân mà ra, trước những khó khăn của bà con, đơn vị chúng tôi đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia thực hiện hoạt động đưa nước uống về cho bà con, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ của 2 đơn vị trực tiếp mang nước đến tận nhà cho nhân dân, qua đó, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trong đợt hạn mặn kéo dài này. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đầy tinh thần trách nhiệm của 2 đơn vị đối với nhân dân”.

Cao Xuân Lương