Biểu dương "biệt đội" xe tình nguyện hỗ trợ Yên Bái chống dịch

Ngọc Linh

(Dân trí) - Sáng 30/12, huyện Văn Yên Yên Bái tổ chức gặp mặt biểu dương đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vào tháng 7/2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cả nước, Đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) đã được thành lập với gần 400 thành viên (trong đó có 25 tình nguyện viên là nữ giới và 12 tình nguyện viên là người cao tuổi). 

Biểu dương biệt đội xe tình nguyện hỗ trợ Yên Bái chống dịch - 1

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia Đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Yên. 

Qua gần 6 tháng thành lập đến nay Đội xe tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Văn Yên (Yên Bái) đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Đội xe tình nguyện đã thực hiện 287 chuyến xe đón, đưa 1.015 công dân hoàn thành cách ly tại các cơ sở tập trung tại tỉnh Yên Bái trở về địa phương, vận chuyển trên 25.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cùng nhiều vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Biểu dương biệt đội xe tình nguyện hỗ trợ Yên Bái chống dịch - 2

Đội xe tình nguyện đã thực hiện 287 chuyến xe đón. 

Toàn bộ kinh phí vận hành xe là do lái xe tình nguyện tự chi trả. Các chuyến xe đi đón công dân cách ly, chở mẫu xét nghiệm đều đảm bảo an toàn. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, Đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Văn Yên đã góp một phần không nhỏ vào thắng lợi của huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Đức Anh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tình nguyện viên, đã chung tay, góp sức cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. 

Biểu dương biệt đội xe tình nguyện hỗ trợ Yên Bái chống dịch - 3

Đồng chí Hà Đức Anh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Văn Yên trao giấy chứng nhận và biểu dương cho các thành viên.  

Về phương hướng hoạt động của Đội xe tình nguyện trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh và huyện đã xuất hiện các ca F0. Huyện đang điều chỉnh phương thức chống dịch theo hướng "thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả".

Biểu dương biệt đội xe tình nguyện hỗ trợ Yên Bái chống dịch - 4

Những chuyến xe 0 đồng trong đêm tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái). 

Việc cách ly F1 sẽ chuyển dần sang cách ly tại nhà; huyện cũng đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng vận hành Trạm y tế lưu động, điều trị F0 tại nhà. Do vậy, từ tháng 01/2022, Đội xe tình nguyện sẽ không đưa đón người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương, mà sẽ trọng tâm giúp lực lượng tuyến đầu trong việc gửi mẫu xét nghiệm, vận chuyển trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà và các công việc khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh của huyện nhà.

Biểu dương biệt đội xe tình nguyện hỗ trợ Yên Bái chống dịch - 5

Ông Lê Mạnh Hùng, thành viên Đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được góp một phần công sức vào công cuộc chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Yên. Trong thời gian tới các thành viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, cố gắng hết sức hỗ trợ tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh". 

Vì vậy, trong thời gian tới, các thành viên Đội xe tình nguyện của huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được thông tin đề nghị từ trung tâm điều phối xe của huyện để đồng hành cùng với Cấp ủy và Chính quyền huyện tiếp tục duy trì thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể, 5 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen 11 tập thể và 34 cá nhân có thành tích tích cực tham gia đội xe tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.