Trăn trở cùng nông dân nghèo

Trong những năm gần đây, đời sống của người nông dân trên mọi miền đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, mỗi năm có hàng ngàn hộ nông dân thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và thế giới cũng như những ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, lũ lụt, hạn hán… đời sống của một bộ phận không nhỏ những người nông dân, nhất là những người sống ở các vùng sâu, vùng xa đang gặp rất nhiều khó khăn. Mà những khó khăn bức xúc nhất vẫn là thiếu vốn và thiếu phương tiện để làm ăn.

Mang đến những niềm vui

Có một thực tế là: Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người nông dân luôn được lợi ít nhất, nhưng khi có những biến động xảy ra, họ lại là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Việc xuất khẩu gặp khó khăn, các công ty trong nước lại không chịu mua cá tra quá lứa: những người nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long đành chịu lỗ đến hơn 50 %. Kinh tế thế giới gặp khủng hoảng, người dân trồng cao su lao đao vì mủ cao su không có người mua. Thuế nhập khẩu thịt vừa giảm, những hộ chăn nuôi heo đã điêu đứng vì giá heo rớt thê thảm. Chỉ một trận mưa lớn mà khiến cho những cánh đồng rau màu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận mất trắng…. Tết này, không biết những người nông dân ấy sẽ đón tết ra sao? Trước tình hình giá cả tăng vọt như hiện nay, đời sống của người nông dân lại càng khó khăn hơn.. Chính vì vậy, hơn ai hết, những người nông dân luôn cần có bàn tay trợ giúp của cộng đồng và xã hội để họ có thể vươn lên.

Gia đình ông Đinh Viết Hương, (ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) là một gia đình nông dân nghèo. Tuy hai ông bà năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn phải còng lưng làm rẫy để nuôi người con gái bị di chứng của chất độc màu da cam. Mấy năm gần đây, vì tuổi già sức yếu, con gái lại thường xuyên đau ốm nên gia cảnh càng khó khăn hơn. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của ông Hương, chương trình “Vượt khó cùng ANCO” – do công ty thức ăn gia súc ANCO tổ chức – đã vận động đại lý Nguyễn Đức Thắng, chuyên phân phối sản phẩm của cty tại khu vực Thống Nhất tặng cho gia đình ông 4 con heo con và cty sẽ tặng toàn bộ thức ăn chăn nuôi để ông bà chăn nuôi, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật từ công ty ANCO, chỉ sau một thời gian ngắn, 4 con heo nhà ông bà đã lớn và đến ngày xuất chuồng. Thật khó để diễn tả hết niềm vui của hai vợ chồng già này khi được cầm trong tay số tiền chín triệu đồng, số tiền mà ông bà thu được sau khi bán đi ba con heo. Càng vui hơn nữa khi con heo được giữ lại làm nái chuẩn bị sinh cho ông bà một bầy heo con. “Tôi sẽ dùng số tiền này để trang trãi cuộc sống và lo thuốc thang cho con gái. Hy vọng, cuối năm nay, con heo này sẽ sinh ra thêm một bầy heo con, để từ nay vợ chống tôi bớt khổ, và nếu sau này chúng tôi không còn nữa thì con gái cũng còn có một chút tài sản…”, ông Hương tâm sự.

Cũng giống như hoàn cảnh của ông Hương, gia đình anh Châu Văn Sáng (ấp Tân Hòa,xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) được xếp vào diện xóa đói giảm nghèo của xã. Hai vợ chồng anh đều là nông dân, tuy một nắng hai sương nhưng cái nghèo vẫn đeo bám gia đình anh suốt bao nhiêu năm qua. Nhìn đứa con gái 13 tuổi của anh chị nằm lăn lóc trong căn nhà dột nát, gió lồng qua mái vách được che bằng những tấm ni lon, những tấm liếp củ rách nát mà không khỏi chạnh lòng. Niềm vui được làm bố, làm mẹ của anh chị không trọn vẹn khi đứa con sinh ra mang trong mình di chứng của chất độc màu da cam. Với nguồn thu nhập chủ yếu trông chờ vào mấy gốc cà phê già đã không còn năng suất , hoàn cảnh gia đình anh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi mà con gái cứ đau bệnh liên miên. Tưởng đâu đã cùng đường, nhưng cuộc sống lại mỉm cười với gia đình anh đúng vào lúc bế tắc nhất. Trước hoàn cảnh quá khó khăn của anh Sáng, “Vượt khó cùng ANCO” đã hỗ trợ cho anh 4 con heo, tài trợ toàn bộ thức ăn, vật dụng chăn nuôi và hỗ trợ kỹ thuật cho đến ngày heo xuất chuồng. Sự giúp đỡ kịp thời này đã mang lại cho anh chị một công ăn, việc làm, một nguồn thu nhập ổn định hơn. Niềm vui như được nhân lên khi anh chị biết mình còn được công ty ANCO hỗ trợ thêm 25 triệu đồng để xây nhà mới. Nhìn căn nhà đang dần hoàn thành và đàn heo ngày một lớn nhanh, anh Sáng xúc động nói: “Vợ chồng tôi chưa bao giờ dám mơ là sẽ có lúc được như ngày hôm nay. Những gì chương trình đem lại cho gia đình chúng tôi là quá lớn, tôi không biết lấy gì để đền đáp…”. Năm nay, gia đình anh sẽ được đón một cái tết no ấm trong căn nhà mới, và từ nay vợ con anh sẽ không phải bữa no, bữa đói nữa”.

... Từ cách làm đúng đắn

Là một công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, thường xuyên tiếp xúc và có mối quan hệ thân thiết với bà con nông dân, ban lãnh đạo công ty ANCO nhận thấy rằng tuy nông nghiệp và nông thôn đã có nhiều bước phát triển, nhưng vẫn còn có những hộ nông dân rất nghèo khó, cần được giúp đỡ. Nhưng phải giúp thế nào đây để họ thực sự thoát khỏi cảnh nghèo? Trước một thực tế là: nếu chỉ cho những người nông dân nghèo, không việc làm này một khoản tiền và để họ tự lo thì cũng chỉ là cứu đói tạm thời rồi người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Thế là “Vượt khó cùng ANCO” đã ra đời trên tâm nguyện giúp người nông dân vượt qua khó khăn bằng chính sức lao động của mình và bằng những gì công ty đang có, đó là thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi. Đồng thời trong quá trình thực hiện công ty sẽ vận động đại lý, khách hàng hỗ trợ thêm con giống, thuốc thú y hoặc dụng cụ chăn nuôi giúp thêm cho người nông dân bớt khổ. Đây cũng là tâm huyết của ban lãnh đạo công ty mong muốn ngày càng có nhiều người chung tay vì người nghèo.

Không cho con cá, chỉ cho cần câu và hướng dẫn cách câu, đó là phương thức mà “Vượt khó cùng ANCO” đang áp dụng. Nhắm đến những hộ nông dân nghèo, các gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam, không việc làm, không nguồn thu nhập ổn định, chương trình đã tạo cho họ một cơ hội để vươn lên bằng nghề chăn nuôi. Không những cung cấp cho các hộ gia đình heo giống, chương trình còn cung cấp toàn bộ thức ăn và hỗ trợ cho bà con về mặt kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi, đặc biệt là khuyến khích người dân giữ lại một con để làm giống. Do đó, sau lứa heo được hỗ trợ, nhiều gia đình nay đã có một đàn heo nho nhỏ, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định.

Sau 3 năm triển khai (từ năm 2006), đến nay, chương trình “Vượt khó cùng ANCO” đã giúp hơn 200 hộ nông dân nghèo tại các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Định… cải thiện đời sống và có vốn để tiếp tục chăn nuôi với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều tỉnh khác trong cả nước. Như một nhà mạnh thường quân thông thái, “Vượt khó cùng ANCO” đã mang lại cho người nông dân nghèo một phương thức hiệu quả để vươn lên trong cuộc sống, góp thêm cho xã hội một hành động tốt đẹp.

Thúy An