Gặp bông hồng vàng Lê Thị Bình

Trong 100 nữ doanh nhân Việt Nam Tiêu biểu nhận Cúp Bông Hồng Vàng 2013, có một người phụ nữ khá đặc biệt bởi đây là lần thứ 4 chị vinh dự được trao giải thưởng giải thưởng này. Không chỉ thành công trong họa động sản xuất kinh doanh mà DS. Lê Thị Bình còn có được một tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước.

Nữ doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp được trao giải thưởng 100 Nữ Doanh nhân Việt Nam Tiểu biểu phải là người được Bộ, Ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố hoặc Hiệp hội, Tập đoàn hay Tổng Công ty đề cử giới thiệu. Đây là giải thưởng uy tín được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao, việc bình chọn rất khắt khe.

Nữ Doanh nhân - DS. Lê Thị Bình
Nữ Doanh nhân - DS. Lê Thị Bình

Để được vinh danh trong giải thưởng này phải là nữ doanh nhân xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động. Doanh nghiệp phải có sự ổn định trong sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, doanh thu phải tăng trưởng liên tục trong 3 năm liên tiếp từ năm 2011 đến năm 2013. Ngoài ra phải có sự đổi mới công nghệ để thực hiện trách nhiệm với xã hội, đóng góp cho cộng đồng, xây dựng thương hiệu, tăng thu nhập bình quân cho người lao động cũng là một yếu tố để bình xét.

Thành công vì phát triển bền vững

DS. Lê Thị Bình được trao giải thưởng này lần thứ 4 liên tiếp là nhờ chị đã sáng tạo ra các sản phẩm mới chữa được nhiều loại bệnh như Viên Gout Tâm Bình, Viên Khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Viên Tiêu hóa Tâm Bình có chất lượng tốt, hiệu quả cao với người bệnh và đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất thuốc Đông y ở quy mô lớn mang tính lâu dài. Thuốc Đông y xưa nay là tốt tuy nhiên vẫn có 1 số nhực điểm và lại sản xuất theo kiểu thủ công manh mún nhỏ lẻ nên sản phẩm không thể sản xuất đại trà. Đã vây lại có nhược điểm là thuốc bào chế ở dạng viên hoàn cứng bất tiện khi sử dụng vì khó tan và mỗi lần uống rất nhiều viên mới đủ liều.

Lần thứ 4 cùng Bông Hồng Vàng tỏa sáng
\
Lần thứ 4 cùng Bông Hồng Vàng tỏa sáng

Tính chuyện làm lớn và lâu dài với nghề thuốc Đông y thì phải khắc phục những điểm yếu cả trong sản xuất và bào chế. DS Lê Thị Bình đã làm được điều đó và đưa thuốc Nam lên tầm cao mới. Với tầm nhìn xa, chị đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến vào sản xuất và nghiên cứu thành công trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật để tinh chế dược liệu, chuyển đổi từ dạng viên hoàn cứng sang viên nang có độ rã nhanh hơn, giúp cơ thể người bệnh hấp thu được hoàn toàn tinh chất.

Chế biến dược liệu

Chế biến dược liệu

Vì tỷ mỷ và tinh tế trong từng công đoạn lại làm truyền thông bài bản đưa thông tin sản phẩm đến tiếp cận với mọi người nên các sản phẩm được người tiêu dùng cả nước và Việt Kiều nước ngoài đón nhận và tin dùng. Doanh số của Tâm Bình tăng lên không ngừng song hành cùng với uy tín của thương hiệu được khẳng định. Đến nay sản phẩm Tâm Bình đã phủ rộng rãi khắp các đại lý, nhà thuốc tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Năm 2013 kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp lao đao thì lại là một năm thành công vượt bậc của Tâm Bình: Doanh số tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm qua, khánh thành và đưa vào hoạt động tòa nhà Tâm Bình có diện tích hơn 200m2 làm trụ sở chính tại khu đất vàng 349 Kim Mã đồng thời Khai trương nhà thuốc Tâm Bình tại địa điểm này.

Gia đình vẫn là số 1

Những phụ nữ thành đạt trong kinh doanh thường không hạnh phúc vì nhiều người mải làm ăn mà sao nhãng việc nhà. Là người tâm huyết trong sản xuất kinh doanh nhưng với DS. Lê Thị Bình- Gia đình vẫn là quan trọng nhất. Gặp chị ở nhà riêng thì đó đích thị là người phụ nữ của gia đình. Chị xắn tay áo làm việc nhà như một bà nội trợ thực thụ. Chị bảo thích đi chợ mua thực phẩm, thích vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng con và chăm sóc những người thân yêu và cho rằng mình có được tổ ấm hạnh phúc là do mình không quên vai trò người mẹ người vợ để chồng con không có cảm giác bị bỏ rơi. Ngược lại, chị luôn nhận được sự động viên hậu thuẫn của chồng vốn là một sĩ quan công an tận tâm với nghề nhưng cũng hết lòng thương yêu vợ con. 

Gia đình hạnh phúc của Doanh nhân Lê Thị Bình
Gia đình hạnh phúc của Doanh nhân Lê Thị Bình

Con trai lớn của chị đang là sinh viên Đại học Dược - Một trong 3 ngành đầu vào khó và rất được trân trọng ở Vương quốc Anh, con chị còn giành được nhiều thành tựu như: Huy chương Vàng môn Toán, Huy chương Đồng môn Hóa toàn nước Anh. Con gái cũng không thua kém anh học giỏi. Đoạt giải nhì môn Toán cấp quận và giải ba học sinh giỏi môn Hóa Thành phố Hà Nội. Không dừng ở các môn tự nhiên, con gái chị còn tỏa sáng với giải A cuộc thi “Cùng đọc, Cùng chia sẻ”. Giải ba cuộc thi viết về cuốn sách mà em yêu thích. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông, em đã xuất sắc thi đỗ vào ba ngôi trường danh tiếng: Chuyên Hóa trường Đại học tổng hợp, Chuyên Hóa Đại học Sư Phạm và đỗ thủ khoa Hóa vào trường Chuyên Hà Nội- Amsterdam. Chứng kiến con cái khôn lớn, trưởng thành từng ngày thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao của chị.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, năng động sáng tạo trong lãnh đạo doanh nghiệp và có một hạnh phúc gia đình viên mãn nhưng DS. Lê Thị Bình không quên chia sẻ với người nghèo bằng các hoạt động khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà cho, người cao tuổi, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Cuối năm 2013, chị đã có chuyến từ thiện vượt đường xa đến với đồng bào bị bão lũ tỉnh Quảng Bình để khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà tết cho 500 người nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và có một cái tết cổ truyền ấm áp vui vẻ. Đã có vài ngàn người nghèo được chị đến tận nơi khám bệnh phát thuốc miễn phí. Số tiền chi cho các hoạt động khám bệnh nhân đạo mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng.

Gia đình hạnh phúc của Doanh nhân Lê Thị Bình
TGĐ công ty- Ds. Lê Thị Bình cùng đoàn cán bộ công ty tích cực tham gia công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo

Chị là một bông hồng vàng đặc biệt- bông hồng vàng lấp lánh ánh sáng của tài năng, trí tuệ và lòng nhân ái.

Bùi Kim Xuyến