Địa ốc Long Phát chia sẻ mất mát cùng gia đình các hiệp sĩ

(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận cả nước dậy sóng trước sự việc nhóm 5 hiệp sĩ bắt cướp bị tấn công, 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Cảm kích trước sự anh dũng của các hiệp sĩ, Địa Ốc Long Phát đã tới tận nơi động viên thăm hỏi gia đình các hiệp sĩ đã mất và đang trị thương tại bệnh viện.

Vì khoảng cách địa lý nên trường hợp của hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi, Địa Ốc Long Phát đã quyết định lập một sổ tiết kiệm riêng để hỗ trợ cho cháu Đạt – con trai hiệp sĩ Thôi. Đối với mỗi nạn nhân bị thương sẽ được công ty hỗ trợ 20 triệu đồng, các hiệp sĩ đã mất sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Bà Tạ Xuân Quỳnh – Trưởng Phòng Nhân Sự chia sẻ sự mất mát cùng gia đình hiệp sĩ Nam
Bà Tạ Xuân Quỳnh – Trưởng Phòng Nhân Sự chia sẻ sự mất mát cùng gia đình hiệp sĩ Nam
Địa ốc Long Phát chia sẻ mất mát cùng gia đình các hiệp sĩ - 2
Thăm hỏi và động viện 2 hiệp sĩ Huy – Quý đang trị thương tại bệnh viện Thống Nhất
Thăm hỏi và động viện 2 hiệp sĩ Huy – Quý đang trị thương tại bệnh viện Thống Nhất
Vì lí do sức khỏe nên chúng tôi không thể vào thăm trực tiếp hiệp sĩ Hoàng.
Vì lí do sức khỏe nên chúng tôi không thể vào thăm trực tiếp hiệp sĩ Hoàng.
Theo chia sẻ của vợ hiệp sĩ, sức khỏe của anh Hoàng đã ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt
Theo chia sẻ của vợ hiệp sĩ, sức khỏe của anh Hoàng đã ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt

Được nghe thân nhân gia đình kể về hoàn cảnh của các anh, nhiều người hằng ngày phải mưu sinh nhưng vẫn lặng lẽ không ngại khó khăn nguy hiểm góp phần bảo vệ an ninh phố phường. Giá trị vật chất của phần quà tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của công ty Địa Ốc Long Phát gửi tới gia đình các anh với hi vọng chia sẻ những đau thương mất mát trong sự việc vừa qua. Theo tiêu chí hoạt động của công ty, sắp tới Địa Ốc Long Phát vẫn sẽ tiếp tục tham gia các chương trình thiện nguyện vùng sâu vùng xa cũng như kêu gọi quỹ từ thiện ủng hộ lũ lụt tới đồng bào miền Trung.

Mong rằng pháp luật Việt Nam sẽ có những biện pháp bảo vệ các hiệp sĩ đang từng ngày đóng góp sức lực vào công cuộc đấu tranh tội phạm, kẻ ác sẽ phải đền tội, và các anh sẽ sống mãi trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam, chúng tôi tự hào về các anh !!!