“Hiệp sĩ” bị côn đồ tấn công: Đừng để người ngay phải sợ kẻ gian

(Dân trí) - Những việc làm nghĩa hiệp của “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên được nhiều người biết đến và đều ngưỡng mộ về lòng dũng cảm, sự nhiệt tình. Vì vậy việc “hiệp sĩ” liên tục bị côn đồ tấn công khiến dư luận lại “sôi sục”.

Việc nghĩa không dễ

 

Câu chuyện về các “hiệp sĩ” săn bắt cướp tại Sài Gòn và Bình Dương với những chiến công thầm lặng nhưng nhanh chóng được người dân cả nước biết đến. Việc làm của các anh không vì lợi ích cá nhân và đặc biệt không phải vì tiền, mà đúng là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” lại càng được mọi người trân trọng và yêu mến.

 

Tuy nhiên điều đáng nói đó là sau khi vô tư giúp đỡ người khác, tính mạng của các “hiệp sĩ” cũng như người thân trong gia đình lại rơi vào vòng nguy hiểm. Đã xảy ra những vụ côn đồ, kẻ cắp sau khi bị các “hiệp sĩ” bắt đã quay lại trả thù. Gần đây nhất là vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên liên tục bị côn đồ tìm cách truy sát.
 
“Hiệp sĩ” bị côn đồ tấn công: Đừng để người ngay phải sợ kẻ gian - 1

“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên khi còn điều trị tại bệnh viện vào cuối tháng 6

 

Nguyễn Hồng Hạnh daivuongno002@yahoo.com.vn lo lắng: “Nếu không có những biện pháp quyết liệt đối với những kẻ côn đồ thì giải quyết dứt điểm vụ việc này, “hiệp sĩ” sẽ tiếp tục bị tấn công trong vụ việc khác. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung của người dân (trong đó chắc hẳn không ít người tốt cũng muốn tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm). Riết rồi chỉ còn các chiến sĩ công an đấu tranh phòng chống tội phạm 1 mình, người dân ai dám phối hợp? Còn đâu mặt trận nhân dân?”

 

Nick tôi minhnguyet@gmail.com cho rằng: “Làm việc tốt cho dân mà không được bảo vệ an toàn thì lấy mạng đâu mà bảo vệ, mà ra tay hành hiệp nữa. Xã hội bây giờ lại lắm kẻ mất tính người, vậy mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp giúp đỡ “hiệp sĩ” Tiên để anh có thể sinh hoạt một cách an toàn. Chứ suốt ngày bị côn đồ hành hung như thế thì mạng sống thật quá nguy hiểm”.

 

“Tôi cảm thấy thật bất công cho những tấm gương trong sáng, nghĩa hiệp… Nếu cứ như thế này thì có lẽ sẽ không còn ai dám làm việc chính nghĩa nữa”  - Nick ngoisao: sđqw@yahoo.com bức xúc.

 

Phương án an toàn

 

Sau khi sự việc của “hiệp sĩ” Tiên bị côn đồ tấn công được đăng tải,  độc giả lại một lần nữa cảnh báo tình trạng coi thường luật pháp của những đối tượng tội phạm, côn đồ hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh nỗi lo liệu còn có được những "Lục Vân Tiên đời nay" như các "hiệp sĩ" nữa hay không.

 

Nguyễn Xuân Đức singleduc@yahoo.com nêu rõ: “Theo tôi nghĩ, các cơ quan chức năng nên làm cách nào để bảo vệ “hiệp sĩ”. Chứ người như anh Tiên bây giờ hiếm có. Biết đó là việc làm rất tốt cho xã hội, nhưng các "hiệp sĩ" không thể không va chạm với giới xã hội đen bên ngoài. Họ cần được bảo vệ và hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng. Chúc hiệp sĩ sức khỏe. Thân ái”.

 

Có chung quan điểm ,Nguyễn văn trí vantri19842004@yahoo.com bày tỏ: “Mình cảm thấy khâm phục những con người hiệp nghĩa như anh Tiên, rất quý những tấm lòng dũng cảm sống vì cộng đồng. Qua đây tôi cũng rất bất bình trước các hành vi côn đồ, xem thường luật pháp. Hi vọng các cơ quan chức năng hãy mạnh tay trừng trị cũng như sớm có những khung hình phạt thật nghiêm khắc với bọn côn đồ này, để bảo vệ kỉ cương pháp luật và bảo vệ những "hiệp sĩ" như anh Tiên”

 

Tương tự, Mai Xuân Tiến Xuantien35@yahoo.com cũng như nhiều người dân một lần nữa nhắc lại đề xuất: “Những người dám quên mình vì xã hội hiện nay như anh Tiên thật hiếm có. Đề nghị các cơ quan ban ngành có biện pháp bảo vệ anh Tiên và các “hiệp sĩ”.  Nếu có thể hãy xem xét kết nạp các anh vào lực lượng công an để các anh có điều kiện giúp đỡ nhân dân và tự bảo vệ mình tốt hơn trước bọn côn đồ”

 

Theo như quan niệm chung của nhiều người thì những bản án nghiêm khắc, những hình phạt đủ sức răn đe cần được áp dụng mới mong giảm được sự lộng hành của các đối tượng côn đồ trong xã hội hiện nay. 
 
Quyết Trí strong_storm2000@yahoo.com chia sẻ: “Xã hội rất cần những người như anh Tiên và các hiệp sĩ khác, như vậy thì cuộc sống người dân mới được thanh bình. Nên xử thật nghiêm những tên côn đồ dùng vũ khí nguy hiểm dễ gây thiệt hại đến tính mạng người khác. Có như vậy mới mong “tiêu diệt” cũng như răn đe được những kẻ có tính côn đồ, coi thường luật pháp”.

 

Bên cạnh đó, Hùng leosg32@gmail.com không quên gửi lời động viên đến “hiệp sĩ” thay cho tất cả độc giả:

 

“Mong anh Tiên và nhiều hiệp sĩ khác ở Bình Dương không lùi bước, các anh sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ. Tôi cũng sẽ làm như các anh nếu đi đường gặp những đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội. Vững tin các hiệp sĩ nhé!”.   

 

Trần Bách