Chứng minh thư, Thẻ Căn cước… Chỉ cần một loại thống nhất là đủ!

(Dân trí) - Ngay khi đang lo đứng lo ngồi vì quy định đổi Chứng minh thư (CMT) từ 9 sang 12 số, đã có nhiều ý kiến thắc mắc khi liên hệ với Luật Căn cước công dân đang được cân nhắc. Và tranh luận đã lại bùng lên quanh tấm Thẻ Căn cước công dân (TCC).

CMT chưa qua, TCC đã tới

 

CMT chưa qua, TCC đã tới

 

Bao câu hỏi vẫn kéo dài suốt thời gian qua quanh tấm thẻ nhỏ mà đa số cư dân thấy dù gọi là CMT hay TCC thì cũng chỉ khác về hình thức, còn nội dung xem ra chưa thấy có gì tỏ ra hiện đại và tiện lợi hơn cho dân (?) Không chỉ có vậy, từ cách nhìn chắc chắn là sát với thực tế hơn, đại đa số cư dân đã thấy ngay nhiều điều bất cập:

 

“Tôi thấy không nhất quán, cứ như mỗi vị làm một kiểu? Hà Nội đang cấp đổi mẫu CMT mới, sang năm lại làm TCC thay thế CMT mới thì lãng phí quá, các ông ơi! Làm cái gì thì làm một loại thôi, cứ thay đổi chóng mặt thế tốn kém lắm! Mà dân còn nghèo lắm chứ không giàu có để cứ bị ... mang ra "thử nghiệm" đâu” - Trần Văn Dân:  dansidc@yahoo.com

 

“Vậy vừa rồi đổi CMT theo mẫu mới làm gì khi tháng 7/2015 lại đổi sang dùng TCC?” - ABC:  abc@gmail.com

 

“Hà Nội vừa triển khai cấp đổi CMT theo mẫu mới 12 số, đến 07/2015 (chỉ hơn một năm) toàn quốc lại phải đổi sang TCC. Sao các cơ quan Nhà nước hình như cứ… “thích đùa dai" người dân thế nhỉ?!” - Tam Sang:  tamsang112011@gmail.com

 

“Sao đến giờ mới làm TCC  cho công dân, trong khi CMT mới vẫn triển khai, dự án mã số thuế cá nhân vẫn triển khai? Chẳng lẽ cứ dàn hàng ngang ra mà tiêu tiền sao? Đứa trẻ chưa có CMT đi đâu cũng cần giấy khai sinh, vào viện bị hỏi thì có cái gì chứng minh đây là cháu ABC không? Quá chán với cách cải cách thủ tục! Đến bao giờ mới đứng trên quan điểm phục vụ người dân đây?” - Thanh Phong:  thanhphong@yahoo.com

 

“Theo tôi CMT như hiện nay là được rồi, chứ đâu cần nghĩ ra những kiểu này kiểu kia chỉ gây tốn kém thêm ngân sách nhà nước vào những việc không cần thiết như vậy chứ? Còn vấn đề quản lý thông tin cả nhân, chỉ cần lưu trong máy tính của cảnh sát được rồi. Ngân sách đó để ưu tiên làm cầu, xây thêm trường học, bệnh viện sẽ có ích cho xã hội hơn” - Vi Văn Trung:  vivantrung@gmail.com

 

“Vậy thì đổi mẫu CMT mới làm chi vậy? Rồi năm sau lại làm TCC, thật lãng phí!” - Thanh Hung:  thanhhung1504@yahoo.com

 

“Vừa mất bao nhiêu tiền của nhân dân để đầu tư làm CMT kiểu mới. 2 năm nữa lại không dùng đến CMT nữa, vậy có quá lãng phí không?”- Do Cuong: Daocuong@gmail.com
 
Lợi thì có lợi nhưng...

 

Lợi thì có lợi nhưng...

 

Ngay cả với những người ủng hộ việc thay đổi này thì cũng còn ít nhiều băn khoăn, do dự bởi chưa hết nỗi lo "bình mới rượu cũ", "lợi bất cập hại"… khi áp dụng vào thực tế VN:

 

“TCC sẽ rất thuận tiện cho công dân khi không phải làm quá nhiều loại giấy tờ như hiện nay. Xin đề nghị được ghi thêm nhóm máu của công dân trên TCC để tiện cho việc cấp cứu, khám chữa bệnh khi cần… Làm vậy đỡ tốn kém tiền bạc và thời gian khi cần xác định nhóm máu…” - Trần Thạch Hồng:  thiennga246@gmail.com
 

“Đúng rồi, vừa khoa học vừa hiện đại và phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. Các nước phát triển họ làm theo hướng này hết, chắc họ kém hay sao mà còn các vị cứ đòi giữ lại giấy khai sinh? Nên thống nhất làm một, nếu được thì TCC điện tử càng tốt. Như Mỹ xài đó, Hàn Quốc cũng xài rồi” – Luong Duc Khai: luongduckhai@gmail.com

 

“Sao mình cứ phải luẩn quẩn nghĩ ra cách làm khác với thế giới? Các nước tiên tiến vẫn giữ Giấy Khai sinh vì đó là văn bản chính thức ghi nhận ngày, giờ và nơi sinh, tên cha và mẹ của đứa bé lúc sinh ra. Các chi tiết này rất quan trọng để chứng minh không những trong một số những thủ tục hành chính trong nước mà cả với quốc tế nữa” -  VKND:  vknhandan@gmail.com

 

“TCC này chỉ thay cho CMT hay làm chứng cho nhiều loại giấy khác nữa? Nếu có thể gom tất cả giấy từ như sổ hộ khẩu, CMT, khai sinh.... vào một thì tuyệt quá!!” - :  moonlight00730@gmail.com

 

“Tôi thấy TCC là rất tốt, nhưng tôi có đề nghị thêm để thuận tiện cho việc đi lại trong và ngoài nước trong quá trình hội nhập toàn cầu:

 

1. Thẻ căn cước nên có tiếng Anh đi kèm.

 

2. Giấy khai sinh là cần thiết. Hiện tại rất nhiều quốc gia yêu cầu giấy khai sinh của trẻ em để chứng minh liên hệ cha mẹ và con cái.

 

Cảm ơn” - Phan Văn Chính:  pvchinh@yahoo.com

 

“Tại sao không ra nước ngoài mà học hỏi cách làm của họ cho nhanh? Việc cấp TCC họ đã áp dụng trước chúng ta hàng vài thế kỷ rồi. Suốt ngày bàn luận họp hành lên xuống mà chả thấy đưa ra được kết luận cụ thể hữu hiệu nào, chỉ tốn tiền của dân thôi!... Họ làm sao thì mình học vậy mà làm cho nhanh, đằng nào thì mình cũng có nghĩ ra cái gì mới hay hơn đâu… Làm sao cho đúng, không thì lại tốn tiền thuế của nhân dân để chỉnh sửa, tiền lại chạy vào…???” - Bui Tinh:  Tinhbv.ktsx.genco1@gmail.com

 

“Giấy khai sinh,  CMT hay TCC cần chung một mã số công dân và không làm mất hiệu lực các loại giấy tờ hiện đang là cơ sở pháp lý cho các giao dịch dân sự còn hiệu lực. Nếu không mọi hoạt động sẽ loạn!?” - Xin bày tỏ:  dtuan060@gmail.com

 

“Tôi thấy CMT hay TCC chỉ là khác cái tên gọi, còn về thông tin ghi trên CMT và TCC chẳng có gì khác nhau. Vừa rồi đã ầm ỹ chuyện ghi thêm hay không ghi thêm tên bố, mẹ vào CMT, bây giờ lại là TCC. Tôi thấy phiền hà quá. CMT thì cứ gọi là CMT, không gọi là TCC nữa… Có thay đổi thông tin thì ai làm mới hoặc ai đổi khi hết hạn, lúc đó sẽ thêm vào. Như vậy đỡ tốn kém” - Lã Quý Thứ:  chaubathong200972@gmail.com

 

Nên chăng làm theo kiến nghị của Trung tru_quang@yahoo.com: “Cần nghiên cứu kỹ Luật Hộ tịch và Luật Căn cước của các nước phát triển để tránh làm đi làm lại nhiều lần, tránh phiền hà và lãng phí cho nhân dân”.

 

Hoặc như Bùi Văn Hưng thanhhunghuubang@gmail.com nhấn mạnh:  “Chỉ cần một loại thống nhất là đủ”!

 

Khánh Tùng