Động lực mới cho ngành AI và bán dẫn của Việt Nam
(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn (AISC), mô hình AI mã nguồn mở SemiKong đã được giới thiệu đến cộng đồng công nghệ Việt Nam.

Sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ các ông lớn công nghệ toàn cầu như Google, Nvidia, IBM, Meta, Intel, TSMC, Samsung, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Qorvo, Marvell.
Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam nổi lên là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và phát triển công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực AI và bán dẫn.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh: "AISC là diễn đàn trao đổi học thuật, cơ hội để Việt Nam từng bước tham gia trong cuộc đua công nghệ khu vực.

Sự kiện sẽ giúp doanh nghiệp trong nước định hướng chiến lược phát triển, mở rộng các kết nối quốc tế và khu vực, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong ngành công nghệ cao phát triển bền vững".
Việt Nam thúc đẩy phát triển mạnh AI và bán dẫn
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với sự đầu tư mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, IoT.
Đảng và Nhà nước đẩy mạnh triển khai nhiều chính sách và sáng kiến đầu tư hướng đến tạo dựng một hệ sinh thái thuận lợi cho sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp tiên tiến.
Đặc biệt, Nghị quyết 57 đặt ra các mục tiêu chiến lược, tạo ra những đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển công nghệ lõi và gia tăng giá trị. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến.


Đây được coi là nền móng để thu hút các ông lớn công nghệ trên thế giới đến hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
Những nỗ lực toàn diện của Đảng và Chính phủ Việt Nam đang tạo ra một môi trường ngày càng thuận lợi cho sự phát triển của ngành AI và bán dẫn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của đất nước trong việc nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược, chính sách ưu đãi, đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giúp Việt Nam thu hút sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, khẳng định vị thế là một điểm đến tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ cao.
Hội nghị AISC 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho điều này.
Tiến sĩ Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic chia sẻ tại AISC: "Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển AI và bán dẫn đang cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế dịch chuyển của chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
Hội nghị AISC 2025 cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc gia và nhu cầu đầu tư quốc tế của các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã tạo nên sức hút lớn cho Hội nghị AISC, mở ra nhiều cơ hội quan trọng cho sự phát triển của ngành AI và bán dẫn tại Việt Nam".

Chuyên gia Ngân Vũ đến từ Google DeepMind trình bày bài tham luận (Ảnh: BTC).
Trong ngày đầu tiên diễn ra AISC, SemiKong - mô hình AI mã nguồn mở - đã được giới thiệu đến cộng đồng công nghệ Việt Nam.
Mô hình tiên phong này giúp tối ưu hóa sản xuất chip, là kết quả của sự hợp tác giữa Aitomatic (Hoa Kỳ), Tokyo Electron (Nhật Bản) và FPT Software (Việt Nam).
SemiKong ra đời trong bối cảnh nhu cầu về các nền tảng AI mã nguồn mở ngày càng gia tăng, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tốc độ, độ chính xác và năng suất cho các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.
Việc công bố nền tảng này tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất bán dẫn toàn cầu.
Đổi mới sáng tạo nhờ AI
Phiên khai mạc Hội nghị AISC 2025 mang đến những góc nhìn đa chiều về sự giao thoa giữa AI và công nghệ bán dẫn, quy tụ các chuyên gia lớn trong cả hai lĩnh vực.
Tiến sĩ Anna Goldie từ Google DeepMind đã có bài tham luận chia sẻ về AlphaChip, một bước tiến mang tính cách mạng của Google trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bằng AI.
Các nhà khoa học hàng đầu đến từ Đại học Stanford, Warwick mang đến những nghiên cứu tiên phong về thiết kế IC ứng dụng AI, mở rộng quy mô vi mạch bán dẫn, cũng như tiềm năng của mô hình AI LLM trong các lĩnh vực đặc thù.
Đại diện Việt Nam, ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch VPBank - trình bày về ứng dụng AI trong lĩnh vực ngân hàng, khi tất cả hệ sinh thái của VPBank đều lấy công nghệ làm trọng tâm, từ đó được hàng triệu người Việt Nam sử dụng.

Các chuyên gia trao đổi bên lề sự kiện (Ảnh: BTC).
Phiên khai mạc đã nhấn mạnh vai trò của AI mã nguồn mở trong đổi mới sáng tạo và tối ưu sản xuất chip, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia Hội nghị AISC tham gia chương trình Startup Pavilion - Shark Tank quốc tế, nơi các quỹ đầu tư hàng đầu trực tiếp lắng nghe và đánh giá các ý tưởng sáng tạo.
Tại đây, các công ty công nghệ trong nước được kết nối nhanh chóng với các lãnh đạo cấp cao, trình bày dự án trong thời gian giới hạn và có thể đạt được những thỏa thuận quan trọng ngay tại hội nghị, tham gia vào thị trường công nghệ toàn cầu.