Giải đáp “cơn khát” du học Canada

Du học không cần chứng minh tài chính, thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh gọn, các chương trình thực tập hưởng lương là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho ngày càng nhiều Du học sinh chọn Canada làm mục tiêu cho mình.

Từ ngày 01/03/2016, Tổng lãnh sự quán Canada chính thức triển khai chương trình Canada Express Study (CES) nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực (VISA) cho sinh viên Việt Nam có mong muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Chương trình sẽ kéo dài trong 18 tháng, đã và đang mở ra rất nhiều cơ hội học tập, việc làm hấp dẫn cho các bạn sinh viên Việt Nam.


Du học không cần chứng minh tài chính, thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh gọn, các chương trình thực tập hưởng lương là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho ngày càng nhiều Du học sinh chọn Canada làm mục tiêu cho mình.

Du học không cần chứng minh tài chính, thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh gọn, các chương trình thực tập hưởng lương là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho ngày càng nhiều Du học sinh chọn Canada làm mục tiêu cho mình.

Để tham gia chương trình CES, một trong những điều kiện cần thiết đó là bạn được nhận bởi một trường nằm trong chương trình, đạt IELTS từ 5.0 trở lên (trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5), nộp hồ sơ xin thị thực trước 60 ngày,… Nhiều năm qua, những vấn đề như chứng minh tài chính, cơ hội học bổng hay các điều kiện để được xét duyệt hồ sơ khiến cho những bạn HSSV có nguyện vọng và cả những bậc phụ huynh trăn trở rất nhiều thì nay đã được giải quyết gần như tối ưu với những chương trình như thế này.

Ưu điểm đầu tiên đó là ứng viên được ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực đối với hồ sơ xin học tại các trường thành viên tham gia CES. Thời gian cấp xét VISA là một trong những trở ngại lớn và có thể trở thành nguyên nhân khiến cho ứng viên không thể đi du học thì nay được giải quyết nhanh gọn hơn rất nhiều với chương trình CES.

Thứ hai, thủ tục chứng minh tài chính đơn giản, tiến tới không cần chứng minh tài chính. Các chi phí ước tính bao gồm: phí xin VISA (khoảng $183), phí xin học ($100 nếu có), khám sức khoẻ ($140), vé máy bay ($1000), đóng trước học phí cho trường 1 năm đầu tiên,…

Ưu điểm của chương trình CES

Những thông tin trên đã được cung cấp cụ thể tại chương trình Triển lãm Du học Anh – Úc – Mỹ - Canada diễn ra trong 2 ngày 30/9 và 2/10 vừa qua tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Triển lãm Du học Anh – Úc – Mỹ - Canada diễn ra trong buổi chiều ngày 2/10 tại KS Lotte, 54 Liễu Giai, Ba Đình, HN thu hút sự quan tâm của gần 400 bạn HSSV, các bậc Phụ huynh và cả những người đi làm

Triển lãm Du học Anh – Úc – Mỹ - Canada diễn ra trong buổi chiều ngày 2/10 tại KS Lotte, 54 Liễu Giai, Ba Đình, HN thu hút sự quan tâm của gần 400 bạn HSSV, các bậc Phụ huynh và cả những người đi làm

Cơ hội việc làm và định cư sau tốt nghiệp

Với chính sách mở cửa định cư từ một vài năm gần đây, Canada trở thành điểm đến thu hút hơn bao giờ hết đối với các bạn du học sinh. Đặc biệt, các trường Cao đẳng và Đại học ở Canada có giảng dạy chương trình Co-op, là loại chương trình vừa học vừa làm rất phổ biến được học theo tín chỉ coi như một môn học và tính vào tổng số tín chỉ cần đạt được để tốt nghiệp cử nhân. Thông qua các chương trình học này giúp nâng cao cơ hội việc làm lương cao và khả năng định cư của học sinh sau này.

Với chương trình Co-op, mức lương bạn có thể nhận được:

Các ngành kinh tế:

2.400 CAD/tháng

Các ngành khoa học:

2.800 CAD/tháng

Các ngành điện, điện tử:

2.700 CAD/tháng

Ngành công nghệ thông tin:

3.000 – 4.000 CAD/tháng

Thời gian làm việc của chương trình Co-op thường kéo dài 4 tháng toàn thời gian mỗi học kì, số học kì Co-op không vượt quá 50% chương trình học. Ngoài ra, trong thời gian học và nghỉ hè bạn vẫn có thể đi làm thêm 20h/tuần với mức lương tối thiểu là 800 CAD/tháng. Với mức thu nhập này, bạn hoàn toàn có thể không cần đóng học phí mà chỉ cần chi trả một khoản chi phí nhỏ dành cho ăn ở và sinh hoạt.

Bạn sẽ ngỡ ngàng khi tới Canada

Tạm quên đi những khó khăn về hoàn thiện hồ sơ, hay kỳ thi IELTS khó nhằn khiến bạn nhiều đêm mất ngủ, Canada sẽ khiến bạn vô cùng hào hứng theo cách rất riêng như thế này. Toronto là thành phố có số dân có bằng Đại học nhiều hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất ở Canada là pho-mai và bột ngô. Khúc côn cầu mới thực sự là môn “thể thao vua” ở đây.


Hình ảnh tại Triển lãm Du học do Công ty Cổ phần Giáo dục Vietint cung cấp

Hình ảnh tại Triển lãm Du học do Công ty Cổ phần Giáo dục Vietint cung cấp

Canada không chỉ là điểm đến hấp dẫn về giáo dục, nghề nghiệp, định cư với các chính sách thông thoáng cởi mở đặc biệt dành riêng cho HSSV Việt Nam mà còn là một điểm đến hấp dẫn cho những bạn trẻ yêu thích khám phá, trải nghiệm một nền văn hoá mới trên thâm thế của một “công dân toàn cầu”.

Mỗi nền văn hoá là sự kết tinh của hàng ngàn năm chiều dài lịch sử, mỗi cá nhân là một vũ trụ phức tạp. Thách thức trong quá trình học hỏi là nhận biết được sự phức tạp, những xung đột, những năng lượng,… của một quốc gia, của một nền văn hoá.

Để hiện thực hoá điều hoài bão du học của người trẻ, Vietint xây dựng một dịch vụ tư vấn trọn vẹn- đẳng cấp- minh bạch, tập trung vào 3 môi trường học tập hàng đầu thế giới là Anh- Úc- Mỹ và Canada là đất nước thứ 4 như một lời khẳng định mạnh mẽ vào khả năng thích ứng của người Việt trẻ với tâm thế của công dân toàn cầu.

Liên hệ theo hotline 04 6684 0517 hoặc đăng ký tại https://goo.gl/WkoSmH để được tư vấn miễn phí về HỌC BỔNG – NGHỀ NGHIỆP – ĐỊNH CƯ.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIETINT

Tại Hà Nội:

Tầng 4 - Tòa nhà 27 Nguyễn Trường Tộ,

Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel: (04) 3776 4024

Email: vietintjsc@vnn.vn

Tại TP. Hồ Chí Minh:

107E, Trương Định, Quận 3

Tel: (08) 3930 3273

Email: vietinthcm@vietint.net

Fanpage: https://www.facebook.com/vietint.congdongduhocanh/