S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

(Dân trí) - Thị trường lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các công ty công nghệ. Nỗi lo lấn át cả sự lạc quan từ việc kinh tế Mỹ quý 4/2009 tăng trưởng mạnh nhất trong 6 năm.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số S&P 500 hạ 1,% xuống mức thấp nhất trong 3 tháng là 1.073,87 điểm. Cổ phiếu công nghệ giảm 2,1%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 53 điểm và đóng cửa tháng 1/2010 giảm 3,5%. Chỉ 10 ngày giao dịch trước đó, chỉ số này leo lên mức cao nhất trong 15 tháng.

Trên thị trường Mỹ phiên giao dịch cuối tuần, số lượng cổ phiếu giảm điểm nhiều gấp đôi số cổ phiếu tăng điểm. Khối lượng giao dịch trên các sàn đạt 5,73 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức 5,51 tỷ cổ phiếu.

Chốt tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 105,65 điểm tương đương 1% xuống mức 10.067,33 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 17,89 điểm tương đương 1,6% xuống mức 1.073,87 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 57,94 điểm tương đương 2,6% xuống 2.147,35 điểm.

Nhà đầu tư càng ngày càng cảm thấy bất an về nền kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp và tình hình chính trị nên đã rút tiền khỏi thị trường chứng khoán trong tuần qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc một tháng 1/2010 đáng thất vọng, nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu nền kinh tế có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong quý 4/2009. Số liệu lợi nhuận của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cũng khiến thị trường chứng khoán giảm điểm.

Tháng 1/2010 như vậy là tháng tệ hại nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ tính từ tháng 2/2009. Nhiều chuyên gia cho rằng tháng 1 thường là tháng định hướng cho thị trường chứng khoán cả năm, số liệu lịch sử cũng cho thấy điều này.

Từ năm 1950, xác suất biến động của chỉ số S&P 500 trong cả năm đã đi theo biến động trong tháng 1 lên tới 90%.

Dù vậy, tháng 1 cũng không hẳn là hàn thử biểu hoàn toàn chính xác. Năm ngoái, khi thị trường chứng khoán Mỹ có tháng 1 tệ hại nhất trong lịch sử, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 11,4% trong tháng nhưng sau đó lại tăng tới 18,8% nếu tính cả năm 2009.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ban đầu thị trường Mỹ tăng điểm khi Bộ Thương mại Mỹ công bố kinh tế Mỹ quý 4/2009 tăng trưởng 5,7%, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong 6 năm và như vậy vượt qua dự báo 4,5% của các chuyên gia. Báo cáo khác cho thấy lĩnh vực sản xuất khu vực miền Tây tăng trưởng cao, nhà đầu tư như vậy có thêm lý do để tin tưởng vào sự phục hồi của kinh tế.

Ngọc Diệp