Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Khóa họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) khóa 73 khai mạc ngày 18/9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Chủ đề của các phiên thảo luận chung cấp cao là: “Xây dựng Liên Hợp Quốc phù hợp với tất cả mọi người: Vai trò lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì các xã hội hòa bình, công bằng và bền vững”.

Vào ngày 24/9, UNGA sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể cấp cao về hòa bình toàn cầu để vinh danh kỷ niệm ngày sinh của Nelson Mandela, được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela. Các phiên thảo luận chung cấp cao sẽ tiến hành từ ngày 25/9 và dự kiến kéo dài trong 9 ngày làm việc.

Theo website của Liên Hợp Quốc, trong các phiên thảo luận chung cấp cao, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến hòa bình, nỗ lực ngăn chặn vũ khí hạt nhân, cuộc chiến chống bệnh lao, các bệnh không truyền nhiễm.

Sự kiện được xem là diễn đàn ngoại giao đa phương lớn nhất toàn cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện của 193 quốc gia thành viên.

C.N.Q