TMN. Cảng Sài Gòn tìm cách “cầm máu”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau khi Lưu Ngọc Hùng cập bến V. Ninh Bình, TMN. CSG đối diện nguy cơ “chảy máu” cầu thủ. Nhưng ngày hôm qua, BLĐ của đội bóng này đã có những động thái để ngăn chặn tình trạng nói trên bằng việc tái kí hiệp đồng với HLV Lư Đình Tuấn…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Việc TMN.CSG đã lọt vào tốp 5 mùa này có công lao không nhỏ của HLV Lư Đình Tuấn. Thế nhưng, trước đó khi nhắc đến việc tái kí hợp đồng, HLV này vẫn chỉ nhận được sự “ậm ờ” từ BLĐ TMN.CSG.

 

Giới thạo tin cho rằng, việc kéo dài thời gian là “chiêu” mà BLĐ TMN.CSG ép Tuấn “nhím” bớt khoản tiền lót tay của mình. Theo ông Lê Quang Nhật GĐ ĐH TMN.CSG: “Gần như 99,9 % chúng tôi sẽ tái kí hợp đồng với Lưu Đình Tuấn, với mức lương sẽ tăng lên 50% so với lương cũ”. Theo tìm hiểu của Dân trí, mức lương cũ của Tuấn “nhím” khoảng 13 triệu/ tháng.

 

Như vậy Tuấn “nhím” sẽ hưởng mức lương mới  khoảng hơn 20 triệu đồng/ tháng. Đây là mức lương xứng đáng với sự đóng góp và công sức của HLV trẻ này trong thời gian vừa qua.

 

TMN. Cảng Sài Gòn tìm cách “cầm máu” - 1

HLV Lư Đình Tuấn ở lại sẽ giúp TMN. CSG giữ chân các trụ cột?

 

Theo thông tin chưa chính thức, Lư Đình Tuấn sẽ nhận khoản lót tay khoảng 500 triệu đồng cho 3 năm. Đồng thời điều đó cũng xóa tan mối nghi ngờ việc HLV Võ Hoàng Bửu từ đội bóng hạng nhất  GTC. Tây Ninh về  lại TMN.CSG để thay cho Lư Đình Tuấn.

 

Ngoài ra, BLĐ TMN.CSG đang có ý định tái kí hợp đồng với 5 cầu thủ đã hết hạn đó là: Huỳnh Tuấn Linh, Trần Tấn Phúc, Trần Nguyên Quang và Cao Tùng A Vỹ.

 

Trong số này, có một vài cầu thủ đang được V. Ninh Bình “nhăm nhe”, nhưng với việc giữ HLV Đình Tuấn ở lại, BLĐ TMN.CSG hy vọng sẽ giữ được chân những cầu thủ nói trên ở lại cống hiến cho đội bóng Thép – Cảng.

 

Bài và ảnh: Thạch Yên