Tìm kiếm tài năng từ bóng đá đường phố

(Dân trí) - Bóng đá đường phố là thánh địa sản sinh ra các huyền thoại của bóng đá thế giới như Pele, Ronaldo, Neymar… Ở nước ta những cậu bé vàng như Công Vinh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải cũng được khơi nguồn và nuôi dưỡng tài năng từ cánh đồng, từ những con phố nhỏ.

Thành công của các đội bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua – từ VCK U23 châu Á cho đến Asiad 2018 in đậm dấu ấn của các học viện đào tạo chuyên nghiệp như HAGL, Hà Nội T&T, Viettel, PVF… Nhưng không phải ngôi sao nào của bóng đá trẻ Việt Nam cũng xuất thân từ các lò đào tạo chuyên nghiệp. Thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền vệ Phạm Xuân Mạnh là những cái tên điển hình được nuôi dưỡng tài năng từ bóng đá đường phố.

Ở tầm cỡ thế giới, bóng đá đường phố đã sản sinh ra hàng loạt siêu sao, nổi tiếng nhất là những cầu thủ của Brazil. Từ Pele cho đến Neymar, phần đông các ngôi sao Brazil làm quen với đam mê bóng đá trong những khu phố ổ chuột trước khi được bước vào lò đào tạo của những CLB chuyên nghiệp. Ngoài Brazil, nhiều nền bóng đá hùng mạnh khác như Argentina cho đến Đức, Anh hay Mỹ cũng rất quen thuộc với khái niệm “Street Football”.

Đến năm 2016, giải vô địch bóng đá đường phố thế giới đầu tiên được tổ chức tại Manchester. Và sau đó một năm, mô hình giải đấu tương tự cũng xuất hiện tại Việt Nam thông qua SCG Street Football 2017 – giải bóng đá trên sân chơi 3vs3 dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi 16-22. Không phải trên các thảm cỏ nhân tạo hay sân bóng đá mini quen thuộc, SCG Street Football diễn ra ngay trên vỉa hè hoặc đường xi-măng, sân đấu chỉ bằng chưa đến một nửa sân mini 5vs5 thông thường và khung thành có chiều dài chưa đầy 1 mét.

Sau thành công ở giải đấu năm 2017, giải bóng đá đường phố SCG Street Football 2018 tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn hơn, thu hút khoảng 140 đội bóng (60 đội tại Hà Nội và 80 đội tại TP. Hồ Chí Minh) với gần 1 ngàn chân sút trên khắp cả nước tham gia. Các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 2 đội xuất sắc của mỗi khu vực tham dự VCK diễn ra tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 07/10/2018 tới.

Tìm kiếm tài năng từ bóng đá đường phố - 1

SCG Street Football 2018 được xây dựng để trở thành những ngày hội đường phố thực sự với các cuộc tranh tài đúng chất tự nhiên nhất của những người trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng, nhưng không có đủ điều kiện để tham gia học tập và huấn luyện ở các trung tâm lớn. Qua đó, góp phần phát hiện ra những thiên tài để nuôi dưỡng đam mê và phát triển tài năng cho bóng đá Việt Nam hiện nay.

Tại vòng loại TP.HCM diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ, ông Visan Udenasuta, đại diện Tập đoàn SCG - đơn vị tổ chức giải đấu chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi định sẽ tổ chức trong nhà thi đấu Phú Thọ để khán giả có ghế ngồi tốt hơn. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra, nếu tổ chức ở khuôn viên bên ngoài, với phần vỉa hè lẫn mặt đường nhựa mới đúng với tinh thần của bóng đá đường phố. Khán giả cũng thích ngoài trời để hào hứng sôi động hơn.”

SCG Street Football được tổ chức đã mang đến bầu không khí bóng đá đường phố đích thực cho các cầu thủ trẻ. Mỗi một trận đấu là một cuộc chơi hào hứng sôi động, khi các cầu thủ thoải mái phô diễn kỹ thuật cá nhân, từ những pha chạm bóng tinh tế cho đến từng cú ngoặc bóng tinh quái.

Tìm kiếm tài năng từ bóng đá đường phố - 2
Tìm kiếm tài năng từ bóng đá đường phố - 3

Vũ Thanh Toàn – một sinh viên của đội ĐH Đồng Nai tham dự giải ở Trung tâm TDTT Phú Thọ (TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên cậu và các đồng đội được thi đấu trên sân bóng này. “Do là lần đầu tiên chơi trên sân 3vs3 như vậy nên mới đầu em hơi bỡ ngỡ. Nhưng sau tầm 10 phút là tụi em quen ngay vì từ bé vẫn thường đá bóng trong thôn, xóm giống vậy. Đá bóng kiểu này rất hồn nhiên, không có toan tính gì và cảm giác rất thích khi được phô diễn kỹ thuật thoải mái”, Thanh Toàn chia sẻ.

Hòa cùng các hoạt động về bóng đá mang tính chất đường phố thật sự, ban tổ chức cũng không quên gắn kết các CĐV của giải đấu, từ trẻ em tới người lớn cũng như các thành viên trong gia đình bằng nhiều trò chơi giải trí, nghệ thuật… Đó là “Thử thách tài năng nhí” cho các cầu thủ trẻ dưới 14 tuổi. Các thí sinh sẽ tham gia thi tài trong các hạng mục như Thử thách sút bóng xà ngang, Football Tennis… Đặc biệt, chương trình tại vòng loại TP.HCM vừa mới đây còn có sự tham dự của VĐV Đỗ Kim Phúc – Giải nhì Cuộc thi Kỹ năng Bóng đá Nghệ thuật Châu Á.

Các sân chơi bóng đá đường phố như này hy vọng sẽ nuôi dưỡng đam mê, phát hiện được nhiều tài năng bóng đá trẻ và cùng thắp lên ước mơ cho họ, để chúng ta có hơn nữa những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, Xuân Trường trong tương lai.

SCG là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Từ nhiều năm nay, SCG đã góp phần tạo sự kết nối khăng khít giữa thể thao Việt Nam và Thái Lan, thông qua hàng loạt chương trình hấp dẫn, có đóng góp lớn cho sự phát triển của thể thao Việt Nam như tổ chức tour du đấu cho CLB Muangthong United, đưa các tay vợt cầu lông trẻ TP.HCM sang Thái Lan tập huấn tại Học viện Cầu lông SCG, tổ chức chương trình “Bóng đá và sẻ chia” dành cho trẻ em tại Vũng Tàu… Thông qua những chương trình của SCG, các VĐV và CĐV Việt Nam ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với môi trường chuyên nghiệp của Thái Lan – nền thể thao đã vươn đến tầm cỡ châu lục.