19h sân Mỹ Đình, bán kết lượt đi AFF Cup: Việt Nam - Singapore

Ông “Tô” dốc toàn lực săn tìm chiến thắng

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Muốn duy trì hy vọng đi tới trận đấu cuối cùng, tối&nbsp;nay ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> không được phép thất bại trước <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Singapore</st1:place></st1:country-region>. Một nhiệm vụ khó, nhưng chẳng thể nói là không thể, nếu các tuyển thủ biết vượt qua sức ép và tự tạo cho mình những cơ hội.</P>

90 phút thi đấu với Singapore chứa đựng rất nhiều cơ hội cho HLV Calisto, nhưng mặt khác thử thách và rủi ro cũng chẳng ít. Giành chiến thắng, cửa vào trận chung kết sẽ rộng mở. Còn điều ngược lại xảy đến, thầy trò ông Calisto rất khó gượng dậy, dù vẫn còn nguyên cả trận lượt về để thay đổi tình thế.

 

Lịch sử đối đầu, Singapore chưa bao giờ là “cái bóng” lớn đối với ĐT Việt Nam. Các tuyển thủ có quyền nghĩ tới việc dựng được một thế trận có lợi trước đối thủ, khi đội chủ nhà biết cách giữ một sự tự tin cần thiết lúc vào trận.

 

Và đó chính là hạn chế mà ĐT Việt Nam chưa thể khắc phục, tính đến hết vòng đấu bảng. Trận thua Thái Lan đã lấy đi của các tuyển thủ tất cả sự tự tin, điều mà tưởng như họ đã có được ở những trận giao hữu cuối cùng với Thái Lan và chính đối thủ Singapore. Từ đó khiến cho các tuyển thủ thi đấu e dè, bế tắc trước Malaysia, dù đối thủ này chẳng có gì nổi trội về chuyên môn.

 

Nhưng vòng đấu bảng đã qua, lúc này điều các tuyển thủ cần làm là thoát khỏi sự mặc cảm về tâm lý để vào trận thật tự tin. Khi cởi bỏ được áp lực, cơ hội giành thắng lợi sẽ rộng mở hơn cho ĐT Việt Nam.

 

Trong sơ đồ chiến thuật của các đội bóng, trục dọc đội hình luôn đóng một vai trò quan trọng, có thể quyết định đến sự thành - bại của cả tập thể. Nhìn lại vòng đấu bảng, trục dọc của ĐT Việt Nam gồm cặp trung vệ Như Thành - Minh Đức, tiền vệ Tài Em - Minh Phương; tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng đều chưa đáp ứng được sự trông đợi của thầy “Tô”.

 

Ông “Tô” dốc toàn lực săn tìm chiến thắng - 1
 

ĐT Việt Nam chỉ có một sự lựa chọn là chiến thắng

 

Chẳng phải vì các cầu thủ đã không nỗ lực phấn đấu, điều khiến họ không thể thực thi tốt nhiệm vụ là không giữ được khoảng cách hợp lý, điều kiện cần để duy trì mối liên lạc xuyên suốt trên sân. Khi gặp phải những đối thủ có lối chơi cứng rắn và luôn áp sát, trục dọc đội hình đã bị phá vỡ, kéo theo đó là khả năng tạo áp lực trên phần sân đối phương suy giảm. Xây dựng một trục dọc đủ mạnh, là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy “Tô” trước trận đấu khó khăn với Singapore.

 

Để nuôi hy vọng giành được kết quả có lợi trước Singapore, nhiều khả năng HLV Calisto sẽ chấp nhận từ bỏ lối chơi đôi công để trở về với chiến thuật phòng ngự - phản công. Vì ĐT Việt Nam đâu có được hàng tiền vệ vững chắc để duy trì áp lực, cùng những tiền đạo luôn biết tạo ra sức ép tốt như Singapore.

 

Nền tảng để chiến thuật phòng ngự - phản công phát huy được hiệu quả là sự chắc chắn trên phần sân nhà. Muốn làm được điều này, vai trò của hàng phòng ngự và nhiệm vụ đánh chặn của cặp tiền vệ trung tâm đóng vai trò rất quan trọng. Như Thành là trung vệ xuất sắc, nhưng anh vẫn cần một người đá cặp đủ tầm bọc lót phía sau. Tương tự, ở khu vực giữa sân, ĐT Việt Nam cũng cần có gương mặt đủ “lì” để càn quét. Phước Tứ và Minh Châu có thể sẽ là những giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

 

Kể từ khi đặt chân tới Hà Nội, chưa một lần HLV Avramovic đả động đến cụm từ “chiến thắng”, nhưng trên nét mặt của các cầu thủ Singapore đều hiện rõ sự tự tin. 3 trận thắng thuyết phục ở vòng đấu bảng đã giúp cho họ bước vào trận bán kết với một tâm lý thoải mái. Đó là điểm khác biệt không lớn, nhưng có thể đủ làm thay đổi cục diện trên sân.

 

Ông “Tô” dốc toàn lực săn tìm chiến thắng - 2

Giúp học trò vượt qua sức ép là bài toán khó đối với ông "Tô"

 

Lối đá của Singapore vẫn chủ yếu dựa vào những đường bóng dài, tận dụng lợi thế chiều cao. Nhưng trong 2 buổi tập trước trận đấu, các cầu thủ Singapore luôn thực hiện tốt nhiều tình huống bật tường bất ngờ, hướng thẳng vào khu trung lộ. Đây là điều ĐT Việt Nam không được phép chủ quan, nếu muốn giành được chiến thắng ở trận lượt đi.

 

Thế và lực trước giờ bóng lăn vẫn là 50-50, nhưng lợi thế sân nhà có thể sẽ giúp cho cửa thắng rộng hơn chút ít cho ĐT Việt Nam.

 

Trước “cuộc chiến” với Singapore, ông Calisto chọn giải pháp “trầm lặng” trước báo chí, ông cũng yêu cầu học trò giữ thái độ trầm tĩnh. Phải chăng, đó là phương pháp để cho ĐT Việt Nam duy trì sự tập trung cao độ cho trận bán kết lượt đi?.

 

Bóng chưa lăn, tạm thời hãy cứ hy vọng, sự trầm tĩnh vừa qua sẽ giúp cho ĐT Việt Nam loại bỏ bớt sức ép, để có một thế trận thuyết phục tối nay!.

 

Đội hình dự kiến

 

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Như Thành - Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh.

 

Tiền vệ: Minh Châu - Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài.

 

Tiền đạo: Việt Thắng - Công Vinh.

 

Bài: Ngọc Cương

Ảnh: Bách Nhật