Sổ tay:

Minh Phương: vừa đá bóng, vừa… chữa bệnh

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tiền vệ đội trưởng của ĐTVN và CLB ĐT.LA vẫn “cày ải” ở cả 2 chiến trường dù mối đe doạ từ căn bệnh viêm mao mạch dị ứng đang treo lủng lẳng trên đầu.

Minh Phương được phát hiện mắc căn bệnh quái ác có liên quan đến thận này từ đầu năm 2007 và hiện vẫn phải uống thuốc đều đặn. Sau AFF Cup và trước Asian Cup, tiền vệ 27 tuổi này đã phải sang Singapore để hội chẩn, và đều nhận được lời khuyên thận trọng với căn bệnh này bởi nếu để bệnh tình diễn biến nghiêm trọng hơn, nguy cơ giải nghệ là không nhỏ.

 

Trong một cuộc họp báo tại Asian Cup, HLV Riedl cũng bày tỏ sự lo lắng về tương lai của cầu thủ này. Thậm chí, ông từng khuyên Phương nên căn cơ chuyện thi đấu và chữa bệnh vì “những trận đấu chẳng có ý nghĩa gì nếu so với sức khoẻ con người” và “anh ta còn quá trẻ so với tôi” (ông Riedl cũng mắc bệnh thận).

 

Nhưng từ đó đến nay, Minh Phương hầu như không vắng mặt trận nào ở cả ĐTQG lẫn CLB. Trong buổi tiếp xúc báo chí về kế hoạch tập trung ĐTQG, HLV người Áo lại khẳng định: “Cả bác sỹ của ĐTVN và bác sỹ ở Singapore đều không có kết luận rằng cầu thủ này không thể thi đấu nên tôi vẫn sẽ gọi anh ta vào ĐTQG. Phương là trụ cột của tuyển và không có cớ gì để loại một cầu thủ khi anh ta đang thi đấu rất tốt ở CLB”. Và đúng như ông nói, trong danh sách sơ bộ của ĐTQG chuẩn bị cho vòng sơ loại World Cup, cái tên Minh Phương vẫn xuất hiện.

 

Sắp tới, khi V-League hạ màn, Phương sẽ lại sang Singapore để xem xét bệnh trạng. Tiền vệ này cho biết nếu có lệnh tập trung ĐT thì vẫn sẽ chấp hành, nhưng không đảm bảo sẽ đạt phong độ cao và chính Phương cũng không chắc hậu quả của việc phải vừa đá bóng liên tục, vừa phải uống đủ loại thuốc theo phác đồ điều trị.

 

Điều đáng nói là mọi khoản chi phí chữa bệnh đều được trang trải bằng tiền của CLB và tiền túi. VFF chưa có một xu hỗ trợ vì cho đến lúc này vẫn “chưa nghe ai nói gì” (như lời một quan chức khẳng định).

 

Chắc chắn, Phương vẫn sẽ lên tuyển để phục vụ cho mục tiêu thắng UAE thêm một lần nữa dù vẫn phải đánh đu với chính sự nghiệp của mình.

 

Điều đó lý giải vì sao Huy Hoàng nhất quyết bỏ tuyển ở tuổi 26?!

 

Hà Huy