Hồng Sơn sẽ mất chức HLV phó ĐT Futsal

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau khi kỷ luật 3 cầu thủ Dilmah vì “cố tình không chấp hành lệnh triệu tập vào ĐTQG”, Ban kỷ luật VFF tiếp tục “mổ xẻ” thất bại của ĐT Futsal nam tại SEA Games 24.

Hôm nay, một quan chức VFF đã tiết lộ với Dân trí, Ban kỷ luật VFF đang yêu cầu các thành viên BHL và một số cầu thủ viết tường trình về những vụ việc liên quan tới nhân sự của đội truớc SEA Games cũng như thất bại của đội bóng tại Thái Lan.

 

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, quan chức này cho biết chắc chắn một số thành viên BHL (trong đó có cựu danh thủ Hồng Sơn) sẽ không được mời lại nắm quân, nhường chỗ cho một êkíp khác.

 

Trước đó, ngày 9/1, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 3 cầu thủ Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Quân và Lê Tuấn Tú do “đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức, hoạt động của đội tuyển bóng đá Quốc gia và Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong quá trình tập trung chuẩn bị bước vào tham dự SEA Games 24”.

 

3 cầu thủ của CLB Dilmah đã bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 01 năm.

 

Trước thềm SEA Games 24, để phản đối việc BHL đưa cầu thủ Quốc Trung (là họ hàng của HLV phó Nguyễn Hồng Sơn) vào ĐT Futsal thay thế cho đội phó Minh Tuấn, 3 cầu thủ này đã viết đơn xin rút khỏi đội và được đích thân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thông qua.

 

Chính vì thế, khi nhận được quyết định này, các cầu thủ đã phản đối quyết liệt. Một trong số họ đã tâm sự: “Chúng tôi không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, nên được thi đấu trong màu áo ĐTQG là vinh dự lớn lắm, đâu dễ bỏ được. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc làm của BHL, do đó đã viết đơn xin nghỉ.

 

Chúng tôi đã viết đơn và được chấp thuận hẳn hoi nên mới bắt máy bay về, làm sao coi chúng tôi chống lệnh triệu tập được? Họ có quyền cấm thi đấu, nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp?”.

 

Vì sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột, ĐT Futsal VN đã thất bại ê chề tại SEA Games 24, trong đó thua cả Lào 2-4 và bị loại ngay tại vòng bảng. Quyết định kỷ luật đối với BHL sẽ được công bố trong vài ngày tới.

 

Futsal được coi là môn trọng điểm cần được xã hội hoá để tạo phong trào trong quần chúng và hướng tới Asian Indoor Games 2009 được tổ chức tại Việt Nam.

 

T.M