FC An Dương lên ngôi vô địch giải bóng đá Hà Nội - Larue Cup 2013

(Dân trí) - Qua 4 ngày tranh tài sôi nổi và nhận được sự quan tâm của hàng ngàn khán giả, chiều 19/5 giải bóng đá Hà Nội - Larue Cup 2013 đã bế mạc tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa với chức vô địch xứng đáng dành cho FC An Dương.

Trận chung kết Larue Cup Hà Nội diễn ra đúng vào ngày cuối tuần nên đã thu hút đông đảo khán giả đến Cung thể thao Quần Ngựa “truyền lửa” cho các cầu thủ FC An Dương, Top Group thi đấu trên sân.
 
Trận chung kết đã diễn ra rất hấp dẫn
Trận chung kết đã diễn ra rất hấp dẫn

 

Trận chung kết giữa FC An Dương - Top Group diễn ra quyết liệt, gây cấn ngay từ những phút đầu tiên khi cầu thủ hai đội lộ rõ quyết tâm giành chiến thắng để lên ngôi “vương”. Được đánh cân tài cân sức nên FC An Dương và Top Group sớm mang đến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, nhưng cả 2 đội lại không thể kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức.

 

Hòa nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, FC An Dương - Top Group  buộc phải phân định thắng thua trên chấm penalty. Ở loạt “đấu súng” định mệnh, FC An Dương đã giành chiến thắng với tỷ số  4-3 để giành chức vô định Larue Cup Hà Nội với giải thưởng 30 triệu đồng, đội Top Group hạng nhì nhận được 20 triệu đồng tiền thưởng.
Chức vô địch xứng đáng dành cho FC An Dương
Chức vô địch xứng đáng dành cho FC An Dương

Như vậy, FC An Dương sẽ đại diện cho khu vực Hà Nội tham dự VCK Siêu Cúp Larue  Cup 2013 tại TP. Đà Nẵng để tranh tài cùng với 15 nhà vô địch của 15 tỉnh thành với tổng giải thưởng 200 triệu đồng.

Đánh giá về giải đấu vừa kết thúc, ông Larry Lee - Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Tôi cảm thấy có phần nuối tiếc vì sự kiện được mong đợi nhất của Biere Larue nói riêng và người hâm mộ thể thao nói chung đã kết thúc. Chúng tôi tin tưởng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ về một giải đấu chuyên nghiệp, sôi động. Nhưng tất nhiên, đây không phải là dấu chấm hết.
 
Giải đấu đã nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ thủ đô
Giải đấu đã nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ thủ đô

 

Larue Cup sẽ trở lại với người hâm mộ vào một ngày gần đây, hy vọng là sẽ còn quy mô hơn, sôi động hơn. Thay mặt BTC tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc gửi tới 32 đội bóng và hàng ngàn người hâm mộ đã ủng hộ và đồng hành cùng giải đấu trong suốt thời gian qua. Chính sự yêu mến và tin tưởng của các bạn mới là thành công lớn nhất của chúng tôi trong giải đấu này...”.

 

Về phía LĐBĐ Hà Nội, TTK Phan Anh Tú cho biết: Larue Cup thật sự trở thành một thương hiệu của phong trào bóng đá mini khắp Việt Nam, chính uy tín của giải, cách thức tổ chức chuyên nghiệp minh bạch đảm bảo giải đấu thật sự là một sân chơi lành mạnh, Larue Cup đã thu hút các đội bóng phát huy phong trào bóng đá phóng trào đến từ các quận huyện, cơ quan và trường đại học nhưng trình độ chuyên môn của các đội bóng được đánh giá rất cao.
 
Giải bóng đá mini Hà Nội - Larue Cup là sân chơi mang nhiều ý nghĩa
Giải bóng đá mini Hà Nội - Larue Cup là sân chơi mang nhiều ý nghĩa

 

Chúng tôi thật sự ấn tượng và ngạc nhiên về mức độ chuyên nghiệp trong thi đấu, cũng như tinh thần của các cầu thủ trẻ, đặc biệt sự ủng hộ của khán giả thủ đô.

 

Trong hương vị chiến thắng, một đại diện của tân “vương” FC An Dương chia sẻ: “Để chuẩn bị cho Larue Cup Hà Nội 2013, chúng tôi đã bước vào rèn luyện thể lực và kỹ cách đây 2 tháng với quyết tâm cao nhất. Chức vô địch ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn đội, với sự hưng phấn đang có tôi tin FC An Dương sẽ tiếp tục thi đấu thành công ở VCK Siêu Cúp Larue 2013...”.

 

PV