ĐTVN đối đấu với Olympic Trung Quốc

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - VFF chưa tìm ra được giải đấu cho ĐTVN tập dượt trước thềm AFF Cup, nhưng ông Calisto cũng phần nào được an ủi khi có thêm trận đấu giao hữu với đội bóng có đẳng cấp cao là Olympic Trung Quốc.</P>

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh, phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã có lời mời ĐTVN sang thi đấu giao hữu với đội chủ nhà. Ngày hôm nay VFF đã chính thức nhận lời mới sang thi đấu giao hữu tại Trung Quốc, trận đấu Olympic Trung Quốc - ĐTVN sẽ diễn ra vào ngày 6/7.

 

Sau trận đấu với Indonesia ngày 11/6, ĐTVN sẽ giải tán cho các cầu thủ về CLB tập luyện chuẩn bị cho 8 vòng đấu cuối trước khi tập trung trở lại đầu tháng 7. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển sang Trung Quốc thi đấu, lịch thi đấu vòng 19 giải hạng Nhất và V - League sẽ được điều chỉnh đá sớm vào ngày 1 - 2/7.

 

Nhận được công văn của lãnh đạo SLNA đề nghị  VFF cho Huy Hoàng, Công Vinh, Văn Bình, Trọng Hoàng không tham gia đợt tập trung ĐTVN. Chiều hôm nay, HLV Calisto và Phòng các đội tuyển đã xem xét và thống nhất đồng ý cho Trọng Hoàng và Văn Bình rút khỏi ĐTVN để tập trung cho kỳ thi PTTT diễn ra vào vào cuối tháng.

 

Đánh giá về quyết định này, ông Calisto cho biết: “Tôi biết kỳ thi PTTT rất quan trọng với Trọng Hoàng, Văn Bình nên chúng tôi đồng ý cho 2 cầu thủ này không tập trung. Sự vắng mặt này không hề gây ảnh hưởng cho ĐTVN, ngày hôm nay tôi sẽ lựa chọn cầu thủ để thay thế vào danh sách. Sau khi hoàn thành việc học văn hoá, cơ hội khoác áo đội tuyển vẫn dành cho Trọng Hoàng và Văn Bình".

 

Ngọc Quỳnh