Cựu danh thủ Hồng Sơn tham gia trại hè bóng đá 2017

(Dân trí) - Công ty Toyota Việt Nam (TMV) chính thức thông báo khởi động “Trại hè Bóng đá Thiếu niên 2017”. Đây là năm thứ 3 chương trình này được tổ chức dành cho các em học sinh có niềm đam mê bóng đá trong độ tuổi từ 9 đến 12, hiện đang sống và sinh hoạt tại Việt Nam.

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình sẽ chính thức diễn ra từ ngày 04/06/2017 đến 30/08/2017, với vòng sơ tuyển tại 4 thành phố lớn là TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hà Nội.

Tiếp nối thành công trong hai năm 2015 và 2016, Trại hè Bóng đá Thiếu niên Toyota 2017 tiếp tục tạo cơ hội cho các em nhỏ trên mọi miền Tổ quốc được thể hiện niềm đam mê bóng đá thông qua nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Các em sẽ được giao lưu và tập huấn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp cùng với HLV Nguyễn Hồng Sơn, cũng như được tham gia thi đấu giao hữu với các bạn nhỏ tại Nhật Bản.

Năm nay, BTC cũng đã quyết định gia tăng độ tuổi tham gia chương trình từ 9-11 tuổi lên 9-12 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2005 đến 31/12/2008), để Chương trình có cơ hội được mở rộng tới nhiều em nhỏ hơn nữa.

Cựu danh thủ Hồng Sơn tham gia trại hè bóng đá 2017 - 1

Trại hè Bóng đá thiếu niên 2017 bao gồm 3 hoạt động chính: Vòng Sơ Tuyển tại 4 thành phố lớn: TP.HCM (4/6), Đà Nẵng (11/6), Thanh Hóa (18/6), Hà Nội (25/6); Khóa tập huấn 7 ngày tại TP HCM từ 30/7 đến 6/8 dành cho 30 thí sinh xuất sắc nhất Vòng Sơ Tuyển; chuyến tham quan và du đấu tại Nhật Bản 7 ngày từ 23/8đến 30/8 dành cho 18 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ Khóa tập huấn.

Một điểm mới không thể không nhắc đến đó là giải thưởng đặc biệt 5 suất học bổng hỗ trợ phát triển tài năng dành cho 5 cầu thủ nhí xuất sắc nhất được tuyển chọn trong thời gian Du đấu tại Nhật Bản.

Theo đó, 5 cầu thủ nhí xuất sắc này sẽ được nhận suất học bổng toàn phần kéo dài trong vòng 1 năm khi tham gia khóa học ngoại khóa bổ trợ kỹ năng bóng đá, được tổ chức bởi các CLB bóng đá tại 4 thành phố lớn trên toàn quốc.

Đây là một trong những nỗ lực của BTC nhằm khuyến khích và phát triển hơn nữa đam mê và khả năng đá bóng ở các tài năng trẻ vô cùng triển vọng này.

KM