Cúp bóng đá Lao động thủ đô chào mừng sinh nhật Bác Hồ

(Dân trí) - Sau gần hai tháng chuẩn bị, giải Bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT Cúp Báo Lao động Thủ đô lần I, kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 19/5 tới đây tại sân VĐ Đại học Thuỷ Lợi - TP Hà Nội.

Với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, kết nối các cán bộ, CNVC của nhiều ngành, BTC là Báo Lao động Thủ đô đã quyết định tổ chức giải đấu khá quy mô. 18 đội tham dự đại diện cho các đội bóng đến từ các đơn vị như: Công đoàn Bộ GTVT; phòng CSGT Hà Nội; FC Phóng viên; Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy - Hà Nội…

Theo đó, 18 đội bóng được chia thàng 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Trong đó, có hai bảng A, B có 5 đội và hai bảng C,D có 4 đội. Theo như kết quả chia bảng, một số đội bóng có thành tích tốt ở một số giải đấu phong trào vừa qua như Công đoàn Bộ GTVT, Phòng CSGT Hà Nội, FC Phóng viên, Công an Quận Đống Đa… đều nằm ở các bảng đấu với các đối thủ cân tài cân sức. Và điều này sẽ tạo ra sự kịch tính, hấp dẫn trong từng trận đấu.

Toàn cảnh buổi họp báo, bốc thăm chia bảng giải đấu.
Toàn cảnh buổi họp báo, bốc thăm chia bảng giải đấu.

Đây là lần đầu tiên Báo Lao động Thủ đô tổ chức một giải đấu bóng đá phong trào, tuy nhiên với kinh nghiệm sẵn có từ những lần tổ chức các giải bóng chuyền, cầu lông nên bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập Báo - Trưởng ban Tổ chức giải khẳng định: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, các đơn vị chuyên môn, các nhà tài trợ. Từ những tính chất đó tôi tin tưởng giải đấu sẽ thành công".

Sau vị trí Á quân vừa giành được tại Cúp Bóng đá mùa Xuân 2015. Tại giải đấu lần này, FC Phóng viên được đánh giá là đối thủ đáng gờm với các đội tại bảng B.

Toàn cảnh buổi họp báo, bốc thăm chia bảng giải đấu.
Giải bóng đá Cúp Lao động thủ đô lần thứ nhất qui tụ 18 anh tài đến từ các cơ quan, đơn vị ưu tú tại thủ đô.

Nhà báo Phạm Quốc Cường - Chủ tịch CLB FC Phóng viên chia sẻ: “FCPV là một CLB bóng đá phong trào được gây dựng sinh hoạt từ những nhà báo, phóng viên có tâm huyết và tình yêu bất tận cho môn túc cầu, giúp nhau rèn luyện sức khoẻ để phục vụ tốt nhiệm vụ của từng cá nhân. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cố gắng đá tốt từng trận để có được kết quả như ý tại giải đấu lần này”.

Do giải chỉ tổ chức trong vòng 6 ngày, nên các đội bóng phải đá liên tục, có ngày sẽ đá hai trận. Thể thức thi đấu được BTC thực hiện theo quy chế bóng đá Futsal của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các đội được đăng kí 14 cầu thủ, trong đó có 7 cầu chính thức và 7 cầu dự bị. Đáng chú ý về thẻ phạt, nếu bị thẻ đỏ sẽ bị truất quyền thi đấu ở hai trận đấu kế tiếp.

Ban tổ chức cho biết, đội vô địch được nhận Cúp, Cờ, bảng danh vị và 20 triệu đồng tiền thưởng; á quân sẽ nhận 15 triệu đồng; đội hạng ba sẽ nhận 10 triệu đồng. Cùng đó là các giải phụ như giải phong cách 5 triệu đồng, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải 2 triệu đồng.

Hữu Phương