1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Nova Group vừa tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Novaland

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương chuyển nhượng một phần cổ phiếu Novaland của mình sang cho Nova Group, hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức 5%.

Tỷ phú Bùi Thành Nhơn và vợ là bà Cao Thị Ngọc Sương vừa thông báo không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán: NVL).

Vào ngày 3/10 vừa qua, vợ chồng ông Nhơn chuyển nhượng tổng cộng 94,7 triệu cổ phiếu NVL. Bên nhận chuyển nhượng chính là Công ty cổ phần Nova Group.

Sau giao dịch trên, ông Nhơn chỉ còn đứng tên sở hữu trực tiếp 4,96% cổ phần Novaland còn tỷ lệ sở hữu của bà Sương là 4,28% cổ phần. Dù vậy, tổng tỷ lệ cổ phần Novaland mà gia đình tỷ phú Bùi Thành Nhơn cùng các tổ chức liên quan nắm giữ không đổi, vẫn là 60,8%.

Nova Group vừa tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Novaland  - 1

Ông Bùi Thành Nhơn chuyển giao cổ phần của mình tại Novaland cho Nova Group (Ảnh: NVL).

Đầu năm nay, ông Nhơn đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland, đồng thời rút khỏi ban lãnh đạo doanh nghiệp này. Thay vào đó, vị tỷ phú dành thời gian dẫn dắt, định hướng cho toàn bộ Nova Group. Hiện tại, Nova Group là tập đoàn đa ngành, trong đó Novaland là một doanh nghiệp thành viên phụ trách mảng phát triển bất động sản.

Hiện tại, tổng tài sản của ông Bùi Thành Nhơn có giá trị khoảng 2,9 tỷ USD, theo thống kê của Forbes. Ông Nhơn là người giàu thứ hai Việt Nam, xếp sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (4,5 tỷ USD). Trên bảng xếp hạng người giàu thế giới, ông chủ Nova Group đứng thứ 987.