Mua đồ cũ ở chợ trời Setagaya Boroichi

Minh Hương

(Dân trí) - Mua bán tại chợ đồ cũ truyền thống Setagaya Boroichi từ lâu đã trở thành thói quen dịp cuối năm không thể thiếu với người dân Tokyo.

Chợ trời Boro-ichi được tổ chức tại vùng ngoại ô Setagaya, Tokyo hai lần mỗi năm, vào 15-16/12 và tháng 1, quy tụ tới 700 gian hàng bán đủ loại sản phẩm từ quần áo đã qua sử dụng cho tới đồ cổ, đồ trang trí, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ăn. Là một trong những chợ trời lớn nhất Nhật Bản, Setagaya Boroichi thu hút tới 800.000 du khách tham quan mua sắm.

Mua đồ cũ ở chợ trời Setagaya Boroichi - 1

Đám đông tham quan mua sắm tại chợ Setagaya Boroichi. Ảnh: Timeout

Setagaya Boroichi có lịch sử đã hơn 430 năm, bắt nguồn từ hình thức chợ mua bán trao đổi tự do raku-ichi có từ thế kỷ 16. Loại hình chợ này được mở ra cho phép thương nhân mua bán trao đổi hàng hóa tự do mà không phải nộp thuế để thúc đẩy nền kinh tế.

Trong quá khứ, chợ Setagaya Boroichi được tổ chức 6 lần mỗi tháng. Khu chợ này là nơi gặp gỡ trao đổi mua bán quan trọng của các thương nhân tại Edo (Tokyo ngày nay). Hiện tại, chợ Setagaya Boroichi đã được công nhận là tài sản văn hóa dân gian phi vật thể của vùng Thủ đô Tokyo.

Mua đồ cũ ở chợ trời Setagaya Boroichi - 2

Người dân tham quan mua sắm tại một gian hàng ở chợ Setagaya Boroichi. Ảnh: Timeout

Cái tên Boro xuất phát từ tên của mặt hàng chính được bày bán tại khu chợ trong quá khứ là quần áo cũ. Ngày nay, hơn 700 gian hàng tại khu chợ bày bán đủ loại hàng hóa từ đồ dùng thiết yếu hàng ngày, phụ kiện, đồ chơi, cây cảnh… với giá rẻ. Một số cửa hàng vẫn giữ truyền thống bán đồ cổ và quần áo cũ, gợi nhớ tới nguồn gốc của chợ Setagaya Boroichi.

Mua đồ cũ ở chợ trời Setagaya Boroichi - 3

Những món đồ được bày bán tại chợ Setagaya Boroichi. Ảnh: Timeout

Một mặt hàng nổi tiếng khác tại chợ Setagaya Boroichi là bánh gạo daikan mochi - đặc sản duy nhất chỉ có tại khu chợ này. Người dân địa phương tin rằng loại bánh này mang đến may mắn nhân dịp cuối năm, chuẩn bị đón chào năm mới.