HP Intermix Bắc Giang - sức hút từ vị trí

Trường Thịnh

(Dân trí) - HP Intermix Bắc Giang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi tầm nhìn phát triển, hệ sinh thái tiện ích hiện đại. Bên cạnh đó, vị trí cũng là yếu tố quan trọng đem lại lợi thế của dự án tại thị trường bất động sản Bắc Giang.

Với lợi thế vị trí địa lý cùng hạ tầng giao thông, thời gian gần đây, Bắc Giang trở thành một trong những điểm đến của giới đầu tư bất động sản.

Nơi hội tụ của dòng chảy thương mại

Bắc Giang có đường xuyên Á, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội. Địa phương này còn là điểm giao thông quan trọng vận chuyển ở khu vực phía Bắc và là điểm trung chuyển giao thương với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Mặt khác, Bắc Giang còn có hệ thống giao thông thuận tiện bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy tới Thủ đô Hà Nội, cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn, sân bay quốc tế Nội Bài, cảng biển quốc tế Hải Phòng, Cái Lân… thuận lợi trong phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực.

Trong những năm gần đây, Bắc Giang chú trọng tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm "đi trước một bước", hiện đại và tăng tính kết nối trở thành động lực thu hút nhà đầu tư. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng giao thông đã khoác lên mình tấm áo mới, nhiều trục giao thông quan trọng đã được tập trung đầu tư xây dựng như: cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn TP Bắc Giang - Chi Lăng được đưa vào khai thác từ 1/2020), ĐT290, ĐT295, ĐT293, đường Vành đai IV, đường nối ĐT293…

Ngoài ra, trong thời gian tới, khi cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn từ Đồng Mỏ - Lạng Sơn và Lạng Sơn - cửa khẩu Tân Thanh hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, hiện đại cho tuyến đường huyết mạch nối hành lang kinh tế quan trọng Hà Nội - Lạng Sơn.

HP Intermix Bắc Giang - sức hút từ vị trí - 1
Bắc Giang sở hữu vị trí "kim cương" trên trục hành lang kinh tế Nam Ninh (Ảnh: HP Intermix Bắc Giang).

Không nằm ngoài dòng chảy thương mại sôi động, HP Intermix Bắc Giang hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân của luồng giao thương khi tọa lạc tại giao điểm kết nối các tuyến đường cao tốc trọng điểm, cách trục giao thông thuộc hành lang kinh tế 100m.

Từ dự án, thông qua quốc lộ 1A, chỉ mất khoảng 1 giờ để di chuyển đến Hà Nội, hay Thái Nguyên, khoảng 20 phút tới TP Bắc Ninh; khoảng gần 1 giờ để di chuyển tới Lạng Sơn thông qua tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; kết nối trực tiếp với sân bay Nội Bài qua tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 18 chưa đầy 50 phút.

HP Intermix Bắc Giang - sức hút từ vị trí - 2
HP Intermix Bắc Giang tọa lạc tại giao điểm "vàng" kết nối với các tuyến đường cao tốc trọng điểm trong trục hành lang kinh tế (Ảnh: HP Intermix Bắc Giang).

Tận dụng tốt lợi thế vị trí trung tâm trong hành lang kinh tế "Đông - Bắc", HP Intermix Bắc Giang được kỳ vọng sẽ đón đầu tiềm năng khai thác thương mại, tiếp cận lượng khách tiềm năng nghỉ chân tại Bắc Giang, thúc đẩy nhu cầu chi tiêu mua sắm, lưu trú, ẩm thực, giải trí, ăn uống, thư giãn,...

Lợi đơn lợi kép từ vị trí

Tọa lạc tại vị trí "kim cương" - thuộc phố đi bộ, khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang (Bắc Giang), HP Intermix Bắc Giang với quy mô 2,4 ha sở hữu thế mạnh về vị trí khi nằm trong phố đi bộ thuộc Khu đô thị hiện hữu được quy hoạch bài bản với quy mô hơn 100 ha. Nơi đây kỳ vọng trở thành phố đi bộ theo chủ đề đầu tiên và hiện đại bậc nhất miền Bắc, tôn vinh giá trị của dự án.

HP Intermix Bắc Giang - sức hút từ vị trí - 3
HP Intermix Bắc Giang nằm trên trục đại lộ dài hơn 2 km được quy hoạch trở thành phố đi bộ đẳng cấp quốc tế tại Bắc Giang.

Từ HP Intermix Bắc Giang, cư dân có thể tiếp cận hàng loạt giao điểm hành chính, văn hóa, giáo dục và các công trình tiện ích như công viên Hoàng Hoa Thám, trung tâm thương mại Big C, quảng trường 3/2, UBND Tỉnh Bắc Giang,...

Lợi thế về vị trí dự án chính là nằm trong phố đi bộ đẳng cấp quốc tế được quy hoạch nằm trên trục đại lộ trung tâm đắt giá bậc nhất tại Bắc Giang, dài hơn 2 km, rộng gần 70 m, kết nối trực tiếp tới tiện ích nội ngoại khu của thành phố.

Theo chủ đầu tư HP Intermix Bắc Giang, hiện tại, giá đất ở khu vực thành phố cũ đang giao dịch ở mức 170-190 triệu đồng/m2. Do vậy, bất động sản tại khu vực trung tâm khu thành phố mới được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức cao hơn do sở hữu quy hoạch đồng bộ, hiện đại.