Evergrande được "lệnh" ưu tiên trả nợ cho người lao động, nhà cung cấp

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo Bloomberg, theo yêu cầu của các nhà quản lý, tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới Evergrande đang phải ưu tiên trả nợ cho người lao động và các nhà cung cấp.

Evergrande được lệnh ưu tiên trả nợ cho người lao động, nhà cung cấp - 1

Trung Quốc yêu cầu Evergrande phải ưu tiên trả lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán cận kề (Ảnh: Bloomberg).

Nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho hay, các nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung vào việc đảm bảo lương thưởng cho người lao động trước thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Tính đến ngày 30/6, Evergrande có 163.119 nhân viên và gián tiếp hỗ trợ sinh kế cho nhiều người khác thông qua các nhà cung cấp. Do đó, việc trả lương cho người lao động trước Tết là ưu tiên hàng đầu, không chỉ đối với Evergrande mà còn đối với các nhà phát triển đang chật vật trong nợ nần khác.

Trung Quốc hiện có khoảng 52 triệu lao động nhập cư đang kiếm sống trong lĩnh vực xây dựng. Hầu hết trong số họ sẽ trở về đoàn tụ gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây thường là chuyến thăm nhà duy nhất trong năm của họ. Vì vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và chính quyền tỉnh Quảng Đông sẽ thực thi các biện pháp nhằm ngăn chặn những rủi ro từ Evergrande, bảo vệ người mua nhà và đảm bảo ổn định xã hội.

Các quan chức từ Quảng Đông, nơi Evergrande đặt trụ sở, và các lãnh đạo công ty đang liên hệ với các chính quyền địa phương khác để thảo luận cách thức trả lương cho người lao động nhập cư, nguồn tin cho biết.

Khi tài khoản ký quỹ của các dự án tại các địa phương này có đủ tiền, chính quyền sẽ chi trả tiền lương cho người lao động trước, sau đó mới đến thanh toán hóa đơn cho các nhà cung cấp. Trường hợp các dự án này không còn đủ tiền thì một số phương án đưa ra là sử dụng các căn hộ chưa được bán để trang trải các khoản chi phí trên hoặc hoàn trả lại tiền bán đất của những khu đất chưa xây dựng để lấy tiền trả nợ cho các nhà cung cấp và người lao động.

Cùng với người lao động, Bắc Kinh cũng đang ưu tiên quyền lợi của khoảng 1,5 triệu người mua nhà đang chờ nhận bàn giao căn hộ.

Nguồn tin cho hay, chính quyền địa phương đã được ủy quyền quản lý các dự án chưa hoàn thiện của Evergrande để đảm bảo người mua nhà nhận được căn hộ mà họ đã trả tiền. Các quan chức địa phương cũng được yêu cầu phải hoàn thiện dự án khi có đủ tiền và tìm kiếm các đối tác khác để hoàn thành các công đoạn đang dở dang. Không rõ việc sắp xếp này có ý nghĩa gì đối với các chủ nợ khác hay không.

Evergrande chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Hồi đầu tháng, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã lệnh các doanh nghiệp phải trả lương kịp thời cho người lao động. "Cuối năm cũng như đầu năm tới là mùa quyết toán của các dự án. Trung Quốc sẽ trừng phạt nghiêm khắc với những ai chậm trễ trong việc trả lương cho người lao động", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong một cuộc họp ngày 2/12.

Cuối tuần trước, Evergrande đã bị tuyên bố vỡ nợ lần đầu tiên sau khi "bom nợ" 300 tỷ USD này bỏ lỡ khoản thanh toán lãi suất cho 2 trái phiếu. Tuy nhiên, nhà phát triển này cho biết họ đang tích cực tham gia kế hoạch tái cơ cấu với các chủ nợ nước ngoài.