Cuộc sống ở thị trấn già nhất thế giới

Tư Phượng

(Dân trí) - Yubari nằm ở Hokkaido là nơi dân số có độ tuổi cao nhất nước Nhật và có lẽ cũng là cao nhất thế giới, trung bình 65 tuổi.

Vào thời kỳ hoàng kim, Yubari là thủ phủ của ngành công nghiệp than đá Nhật Bản. Nhưng kể từ khi quốc đảo này chuyển sang sử dụng nhiên liệu chủ yếu là dầu nhập khẩu, ngành than sụp đổ, cuốn theo sự suy tàn của thị trấn.

Từ mốc 120.000 người năm 1960, dân số ở thị trấn này giảm xuống còn 21.000 người vào năm 1990 - thời điểm mỏ than cuối cùng buộc phải đóng cửa. Kể từ đó đến 2021, một nửa số người sống ở Yubari đã qua đời do tuổi già.

Tuổi thọ trung bình ở đây là 65, trong số, số người trên 80 còn nhiều hơn cả những người dưới 40 tuổi. Thỉnh thoảng thị trấn đón thêm một thành viên nhỏ tuổi mới, nhưng cùng năm, có hàng chục người già chết đi.

Cuộc sống ở thị trấn già nhất thế giới - 1
Thị trấn nằm giữa thung lũng rất đẹp, nhưng lại bị dòng chảy thời đại lãng quên và trở thành "ngôi làng hưu trí".

Dân số già và không có ngành kinh doanh chủ đạo, mức thu thuế ở Yubari cũng rất ít ỏi, đến nỗi thị trấn buộc phải tuyên bố phá sản vào năm 2007. Cùng với việc là thị trấn lâu đời nhất nước Nhật, người dân ở đây cũng có tỷ lệ nợ trên đàu người cao nhất nước, và lương trung bình của công nhân thấp nhất.

Tuy nhiên, an sinh xã hội ở đây vẫn được đảm bảo với bưu điện, điện thoại công cộng hoạt động thường xuyên, xe cứu hỏa luôn trong tình trạng sẵn sàng khi có sự cố khẩn cấp.

Không tạo ra nhiều việc làm nhưng Yabari lại là một nơi đáng sống. Khoảng 1/3 căn hộ chung cư và nhà cho thuê ở đây bị bỏ trống, khiến giá cả trên thị trường bất động sản Yubari luôn ở mức cực kỳ rẻ.

Mức giá để thuê một căn hộ hai phòng ngủ trong một khu chung cư mới chỉ khoảng 25.000 yên một tháng, trong khi những ngôi nhà gỗ liền kề dành cho người cao tuổi chỉ có giá chưa tới 4.000 yên. Thị trấn cũng nổi tiếng với các loại dưa trồng cho chất lượng cao và giá thành ổn định.

Cuộc sống ở thị trấn già nhất thế giới - 2
Không gian vắng lặng ở một trong những thị trấn lâu đời nhất nước Nhật.

Theo dự báo, 60% trong tổng số 8.600 cư dân của thị trấn này sẽ qua đời trước năm 2040. Trên thực tế, Yubari đang đi trên con đường tự xóa sổ, và đây cũng sẽ là kết cục của gần 45% thị trấn nhỏ khác trải khắp nước Nhật do tình trạng sinh quá thấp.

Nếu cơ cấu dân số tại Nhật không sớm thay đổi, quốc gia này có thể mất 1/3 dân số vào năm 2060, khi chỉ còn 88 triệu người sống so với con số 127 triệu người hiện tại.