Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng Nha Trang khiến 2 chủ tịch tỉnh vướng lao lý
(Dân trí) - Hai cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao hơn 20.000m2 đất tại Nha Trang cho doanh nghiệp làm dự án. Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện việc làm trên là trái luật, từ đó dự án "đứng bánh".

Khu đất 28E Trần Phú (thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bao gồm 2 thửa đất liền kề nhau với tổng diện tích hơn 20.000m2.
Trước đây, khu đất do Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm Điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung quản lý, sử dụng.

Vị trí khu đất cách bãi biển khoảng 50m và cách trung tâm thành phố Nha Trang gần 3km về hướng Nam.

Vị trí vô cùng đắc địa khiến doanh nghiệp đến "hỏi thăm" khu đất này để thực hiện dự án kinh doanh dịch vụ du lịch.
Từ năm 2013 đến năm 2016, 4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã ký các văn bản thu hồi 20.000m2 đất tại số 28E đường Trần Phú của ngành điện lực, giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (gọi tắt là Công ty Đỉnh Vàng) xây khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate.
4 cựu lãnh đạo có liên quan đến việc giao khu đất 28E đường Trần Phú cho doanh nghiệp gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) tỉnh Khánh Hòa.

Được giao đất, Công ty Đỉnh Vàng bắt tay vào thi công, đổ móng để xây các khối nhà cao 40 tầng ở mặt biển Nha Trang làm khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp.
Tuy nhiên sau đó, qua thanh kiểm tra phát hiện việc tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất cho Công ty Đỉnh Vàng là trái luật. Từ đó, dự án "đứng bánh", nhiều hạng mục thi công dang dở, bỏ hoang.

Sắt thép của công trình hoen gỉ sau thời gian dài bỏ hoang, còn phần móng trở thành ao tù nước đọng đen ngòm.

Nhiều trang thiết bị ở trong khu vực dự án được xếp chồng, phơi nắng mưa.

Chòi tạm được dựng bằng nhiều tấm tôn hoen gỉ để lực lượng bảo vệ túc trực giữ tài sản của dự án, tránh mất trộm.

Một công trình trong dự án được xây dựng dang dở rồi bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp.

Khu nhà trong khuôn viên dự án cũng bỏ hoang, xung quanh cỏ cây mọc um tùm.

Sau khi dự án bị "đứng bánh", doanh nghiệp đã quây tôn khuôn viên khu đất, cửa đóng, then cài, ngăn người lạ xâm nhập.

Vị trí khu đất 28E đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Google Maps).
Thu hồi toàn bộ khu đất
Liên quan đến dự án này, sau khi có kết quả thanh tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc tiếp tục làm rõ. Qua đó, xác định các ông Thắng, Vinh, Thiên, Thái đã chỉ đạo, ban hành các văn bản trái luật để giao đất cho Công ty Đỉnh Vàng thực hiện dự án, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trong đó, ông Thắng với cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản, để cấp dưới ký, ban hành nhiều quyết định trái luật.
Ông Lê Đức Vinh, tại thời điểm giữ chức Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, đã ký 2 quyết định thu hồi đất trái pháp luật để giao cho Công ty Đỉnh Vàng thực hiện dự án.
2 bị can còn lại trực tiếp ký, tham mưu để cấp trên ban hành các văn bản trái luật.
Cuối năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa tuyên phạt ông Thắng 5 năm 6 tháng tù, ông Thái bị tuyên 4 năm tù; ông Vinh và ông Thiên cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate.
Tại phiên tòa xét xử 4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vừa nêu, đại diện Công ty Đỉnh Vàng muốn tiếp tục triển khai dự án khách sạn, căn hộ tại khu đất 28E đường Trần Phú. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định giao tỉnh Khánh Hòa thu hồi vì có sai phạm.
Thực hiện theo phán quyết của tòa, giữa tháng 5, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký quyết định thu hồi hơn 20.000m2 đất tại số 28E đường Trần Phú từ Công ty Đỉnh Vàng.
Quyết định thu hồi nêu, trường hợp Công ty Đỉnh Vàng có yêu cầu hoàn trả, bồi thường dân sự liên quan đến khu đất bị thu hồi có thể khởi kiện để được xem xét giải quyết.