Cách đơn giản để sử dụng xe buýt tại Nhật

Tằng Ngưu

(Dân trí) - Nhật Bản sở hữu một hệ thống xe buýt đa dạng. Tại đây, du khách có thể sử dụng các xe buýt tuyến ngắn, xe buýt cao tốc và xe buýt limousine để di chuyển xa gần tùy theo nhu cầu.

Đối với các tuyến ngắn, mọi người có thể dùng khi đi các chặng gần. Xa hơn, nếu cần di chuyển từ thành phố này tới thành phố khác thì dùng xe buýt cao tốc. Còn xe buýt limousine thường được dùng để kết nối cảng hàng không, cảng biển với ga tàu, bến xe buýt lớn.

Xe buýt tuyến ngắn

Ở các thành phố lớn như Tokyo hay Osaka, xe buýt đóng vai trò là phương tiện giao thông công cộng phụ, bổ sung cho mạng lưới xe lửa và tàu điện ngầm. Còn ở những nơi hệ thống xe lửa có mật độ mỏng hơn thì chúng lại là phương tiện giao thông công cộng chính. Ngoài ra, xe buýt cũng phục vụ các thị trấn nhỏ hơn, vùng nông thôn và công viên quốc gia.

Việc sử dụng xe buýt ở Nhật Bản có thể gây một chút trở ngại cho khách du lịch nước ngoài vì các hệ thống bán vé khác nhau tùy thuộc vào công ty và điểm dừng chân. Đặc biệt, việc một số ít các công ty xe buýt chưa có bảng hướng dẫn, lịch trình và thông báo bằng tiếng Anh có thể khiến du khách nước ngoài khó thích nghi trong thời gian đầu.

Cách đơn giản để sử dụng xe buýt tại Nhật - 1

Tại các thành phố nhỏ, xe buýt được coi là phương tiện công cộng chính. Nguồn ảnh: Japan-guide.

Du khách lần đầu đi xe buýt cũng nên để ý vài điểm sau:

- Vào xe buýt qua cửa sau

- Khi bước vào, lấy vé từ một cái máy nhỏ ở cạnh cửa. Số được in trên vé để sau này xác định giá vé của từng người. Nếu bạn sử dụng thẻ IC để thanh toán tiền vé, hãy chạm thẻ của bạn vào đầu đọc thẻ.

- Màn hình phía trên người lái xe hiển thị điểm dừng tiếp theo và giá vé cho điểm dừng đó tính bằng yên. Để xác định giá vé của bạn, hãy khớp số trên vé của bạn với số và giá vé trên màn hình. Nếu bạn sử dụng thẻ IC thì bạn không phải lo lắng về điều này.

- Khi sắp tới điểm dừng, mọi người cần bấm nút để báo hiệu cho tài xe rằng họ muốn xuống ở bến tiếp theo.

- Nếu bạn không có giá vé chính xác, hãy sử dụng máy đổi để lấy những đồng xu nhỏ.

- Khi xuống xe, hãy đặt vé và tiền vé vào ô bên cạnh tài xế.

Tất nhiên, ở một số thành phố, giá vé là cố định, đồng nghĩa với việc họ luôn phải trả cùng một mức giá bất kể việc sẽ đi bao xa. Ngoài ra, tại nhiều nơi, như Tokyo, du khách có thể sẽ phải vào xe buýt bằng cửa trước, trả giá vé khi vào và ra bằng cửa sau.

Xe buýt cao tốc

Đúng như tên gọi, những chiếc xe buýt này sẽ chạy đường dài trên cao tốc để kết nối các thành phố với nhau. Xe buýt đường cao tốc (kōsoku) được coi là một phương tiện thay thế giá rẻ cho tàu cao tốc. Tuy tốc độ không nhanh bằng cũng như thường xuyên phải di chuyển trong đêm, nhưng ưu thế về giá vé khiến nhiều người dùng lựa chọn sử dụng.

Nhật Bản được bao phủ bởi một mạng lưới dày đặc các tuyến xe buýt đường cao tốc ban ngày và ban đêm. Các tỉnh và thành phố lớn đều được phục vụ bởi ít nhất một công ty xe buýt; có nơi nhiều công ty phải hợp tác với nhau để đưa ra chế độ phục vụ tốt nhất.

Nhìn chung, hệ thống xe buýt ở Nhật Bản rất phát triển. Một số công ty, hãng xe uy tín có thể kể tới như công ty Willer Express. Đây được coi là nhà khai thác xe buýt giảm giá hàng đầu với mạng lưới rộng khắp; cho phép đặt chỗ trực tuyến bằng tiếng Anh; có bán Japan Bus Pass, một loại vé xe buýt giá rẻ cho khách nước ngoài.

Cách đơn giản để sử dụng xe buýt tại Nhật - 2

Các chuyến xe buýt cao tốc thường di chuyển cả đêm. Nguồn ảnh: Japan-guide.

Ngoài ra, du khách nên chú ý tới hãng xe buýt JR. Họ có mạng lưới xe buýt cao tốc lớn trên toàn quốc. Các dịch vụ của hãng tương đối dễ sử dụng đối với khách du lịch. Họ cho phép đặt chỗ trực tuyến cũng như có hướng dẫn, lịch trình bằng tiếng Anh.

Trong hệ thống xe buýt của Nhật, mọi người có thể lựa chọn một trong ba loại vé: Vé một chiều, vé khứ hồi và vé nhóm. Vé khứ hồi và vé nhóm rẻ hơn 10% so với hai chiếc vé một chiều, tuy nhiên, người dùng phải lên xe trong một số khung giờ nhất định.

Đối với những ai có lịch trình dày, thường xuyên phải di chuyển, du khách nên sử dụng thẻ xe buýt Japan Bus Pass (JBP). JBP có thể sử trong 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày. Với tấm thẻ này, mọi người có thể giảm chi phí di chuyển xuống rất thấp. Đặc biệt, du khách thường nhận được các ưu đãi lớn nếu sẵn sàng di chuyển trong đêm.

Ngoài ra, Nhật Bản có nhiều loại thẻ xe buýt khác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích mà khách du lịch có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình với mức giá cực kỳ phải chăng như: Vé xe buýt cao tốc Tohoku, Vé xe buýt cao tốc Shoryudo, Sun Q Pass…

Điều đặc biệt là trên các tuyến xe buýt này, du khách sẽ luôn được sử dụng các tiện ích tốt nhất. Các xe chuyên chạy đêm thường có ghế ngồi tùy chỉnh, rộng rãi, phù hợp để nghỉ ngơi. Trên xe cũng có nhà vệ sinh, hệ thống giải trí, internet, ổ cắm điện…