Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch

Tư Phượng

(Dân trí) - Lễ hội được tổ chức tại chùa Takaosan Yakuouin trong suốt 50 năm, bất kể những khó khăn do đại dịch vào năm 2020 và 2021.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 1

Lễ hội đi trên lửa (hiwatari matsuri) năm nay diễn ra trong không khí căng thẳng hơn hẳn mọi năm do tác động từ đại dịch Covid-19.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 2

Trên khoảng đất bằng bên triền núi, gỗ và lá cây bách được dựng thành đống và đốt, tạo ra cột lửa dữ dội.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 3

Sau đó, các nhà sư dùng nước dập lửa, gom than hồng và xếp thành hai dải. Rồi họ bước chân trần trên than còn nóng đỏ và tụng kinh, nguyện cầu đại dịch sớm qua đi và người dân Nhật Bản được an toàn.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 4

"Khi cơ thể chúng ta ngọn lửa, tâm hồn sẽ được làm sạch và những lời cầu nguyện sẽ tới được tai đức Phật. Núi Takao luôn là địa điểm linh thiêng để cầu nguyện xua đuổi dịch bệnh và tai ương", nhà sư Koshou Kamimura ở chùa Takaosan Yakuouin cho hay.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 5

Hàng dài tín chủ bước theo chân các nhà sư trên than hồng. Có người thậm chí còn bế hoặc cõng cả những đứa trẻ trên tay khi bước trên lửa đỏ.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 6

Tất cả đều cầu nguyện cho sức khỏe và đẩy lùi dịch bệnh - điều đã khiến Olympic buộc phải hoãn lại suốt từ năm 2020.

Bước trên lửa than đỏ rực để cầu nguyện vì đại dịch - 7

Tất cả khách hành hương đều được yêu cầu mang khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn, bất chấp số lượng được phép tham dự chỉ là 1.000 người, ít hơn rất nhiều so với thông lệ.