Quảng Nam:

Vụ người dân phản đối hút cát rầm rộ: Hút cát để… chỉnh dòng?

(Dân trí) - “Xã đã đề nghị đơn vị hút cát dừng hút ở thôn Văn Ly để tổ chức họp dân, xin ý nhân dân thống nhất mới cho khai thác tiếp”.

Đó là ý kiến của ông Hà Văn Minh - Phó Chủ tịch xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trao đổi với PV Dân trí ngày 4/10 về việc người dân phản đối các ghe hút cát của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Gia Lộc (Cty Gia Lộc).

Người dân thôn Văn Ly lo sợ việc khai thác cát sẽ làm sạt lở bờ sông như ở thôn Phú Tây này
Người dân thôn Văn Ly lo sợ việc khai thác cát sẽ làm sạt lở bờ sông như ở thôn Phú Tây này

Ông Minh khẳng định việc Cty Gia Lộc khai thác cát trên sông Thu Bồn đoạn chảy ra qua xã khiến người dân lo lắng về vấn đề sạt lở là đúng. Sau khi người dân thôn Văn Ly phản ứng thì các ghe hút cát hiện đã tạm dừng, còn tại thôn Phú Tây các ghe vẫn đang tiếp tục hút bình thường.

“Sông Thu Bồn ở thôn Phú Tây sạt lở ở phía Nam, nhưng để chỉnh dòng thì khai thác cát bồi ở phía Bắc để dòng chảy không ép về phía Nam, như vậy sẽ làm giảm bớt vấn đề sạt lở đất sản xuất của người dân. Khai thác cát mục đích cũng là để chuyển dòng”, ông Minh cho hay.

Về công tác ổn định dân cư, tạo ý kiến đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, ông Minh cho biết tới đây xã sẽ tổ chức họp nhân dân ở 2 thôn Văn Ly và Phú Tây để thống nhất chủ trương, mỏ cát này ảnh hưởng như thế nào… “Thực tế không hút cát, bờ sông thôn Phú Tây vẫn sạt lở”, ông Minh nói.

Các ghe hút cát đang làm việc tại thôn Phú Tây. (Người dân cung cấp)

Vì sao bờ sông thôn Phú Tây sạt lở nhưng xã vẫn tham mưu cấp trên quyết định cho hút cát, ông Minh cho biết, trong vấn đề đánh giá tác động môi trường, xã cũng đã báo cáo vấn đề sạt lở này rồi.

“Dân lo ngại là đúng nhưng trách nhiệm địa phương là đảm bảo vấn đề an sinh”, Phó Chủ tịch xã Điện Quang - ông Hà Văn Minh nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Điện Quang, không phải bờ sông sạt lở do hút cát vì trước đó bờ sông Thu Bồn đoạn qua thôn Phú Tây cũng đã sạt lở, mỗi năm ăn vào đất sản xuất của người dân khoảng 50m. Trong vòng 2 năm qua, bờ sông thôn Phú Tây không sạt lở nữa.

Theo 2 quyết định 2929 và 2030 ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho Cty Gia Lộc, trong đó ghi rõ “Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Lộc được khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất tại khu vực thôn Phú Tây (và thôn Văn Ly), xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn”.

Đối với mỏ cát tại thôn Phú Tây có trữ lượng khai thác trên 280 ngàn m3, được khai thác trong 7 năm. Đối với mỏ cát tại thôn Văn Ly có trữ lượng khai thác trên 166 ngàn m3, được khai thác trong thời gian 5 năm.

Công Bính