Hà Nội - Bài 21:

Toà quận Hai Bà Trưng thêm một lần thông báo mở toà, cụ bà 76 tuổi “ngao ngán”!

(Dân trí) - Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu một cách bất thường đã được Báo Dân trí đeo bám thông tin suốt hơn 3 năm nay với gần 20 kỳ báo. Nguồn cơn sự việc từ văn bản trì hoãn cấp sổ đỏ cho số nhà 119 Bà Triệu do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký. Đến nay, TAND quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần mở đi hoãn lại phiên toà.

Theo thông báo của TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), ngày 27/11, cơ quan này sẽ chính thức đưa vụ án dân sự thụ lý số 52/2018/TLST-DS ngày 11/4/2018 về việc tranh chấp chia tài sản chung nhà đất 119 Bà Triệu ra xét xử. Tuy nhiên sau đó, phiên toà tiếp tục bị hoãn.

Mới đây nhất, ngày 6/12/2018, TAND quận Hai Bà Trưng tiếp tục có thông báo mở lại phiên toà do thẩm phán Lê Thị Mỹ Lanh ký. Theo đó, phiên toà sẽ được mở vào 8h30 phút ngày 14/12 tại trụ sở TAND quận Hai Bà Trưng.

Như Báo Dân trí đã thông tin trong gần 20 kỳ báo, hồ sơ pháp lý xin cấp sổ đỏ của gia đình 119 Bà Triệu hợp pháp và “rõ như ban ngày”. Sự việc không có gì đáng nói nếu các cơ quan công quyền quận Hai Bà Trưng công tâm, minh bạch, đúng trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ ký quyết định cấp sổ đỏ theo đề nghị của công dân.

Toà quận Hai Bà Trưng thêm một lần thông báo mở toà, cụ bà 76 tuổi “ngao ngán”! - 1

Toà quận Hai Bà Trưng thêm một lần thông báo mở lại phiên toà, cụ bà 76 tuổi “ngao ngán”.

Toà quận Hai Bà Trưng thêm một lần thông báo mở lại phiên toà, cụ bà 76 tuổi “ngao ngán”.

Thế nhưng, điều trái khoáy là bộ hồ sơ này bị “đá đi đẩy lại” suốt một thời gian dài giữa UBND phường Nguyễn Du và UBND quận Hai Bà Trưng để cuối cùng phải nằm “án binh bất động” bởi một Quyết định 4575/QĐ-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký, cùng với yêu cầu tạm dừng việc cấp sổ đỏ nhà đất 119 Bà Triệu cho gia đình bà Gái. (Ông Lâm Anh Tuấn hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng).

Trong khi hàng loạt các cơ quan chuyên môn và và các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã kiểm tra, rà soát và khẳng định rõ ràng nguồn gốc nhà đất tại số 119 bà Triệu không hề thuộc sở hữu của ông Đặng Văn Mộc thì ngày 2/1/2018, TAND quận Hai Bà Trưng ra Thông báo thụ lý vụ án giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Lý (SN 1963) với bị đơn là bà Đặng Thị Gái (SN 1943).

Trong một diễn tiến bất ngờ, mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định sửa sai.

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND do ông Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND quận ký về việc điều chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.


Cụ bà 76 tuổi đã cạn hết nước mắt và vẫn chưa biết bao giờ được chạm tay vào cuốn sổ đỏ hợp pháp của mình.

Cụ bà 76 tuổi đã cạn hết nước mắt và vẫn chưa biết bao giờ được chạm tay vào cuốn sổ đỏ hợp pháp của mình.

Theo đó, từ đề nghị của Thanh tra quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hai Bà Trưng quyết định điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Tiến, địa chỉ số 133 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai như sau: “Giữ nguyên nội dung văn bản số 819/UBND-TN&MT ngày 26/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng và giao trách nhiệm cho phòng TN&MT quận tham mưu cho UBND quận tiếp tục thực hiện quy trình xép cấp Giấy chứng nhận cho gia đình bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng theo quy định pháp luật”.

Quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng còn hủy bỏ điều 2 Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Tiến.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế