Hiểu đúng về "bình thường mới"

Khả Vân

(Dân trí) - "Bình thường mới" không phải là bình thường, mà là xã hội đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn khi "sống chung" với dịch bệnh.

Mỗi sáng, tôi thường đi chợ truyền thống ở gần nhà để mua thực phẩm, rau quả. Tôi thấy nhiều người lơ là, chủ quan trong việc thực hiện 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế), cụ thể không đeo khẩu trang hoặc có đeo nhưng không đúng quy cách khi kéo khẩu trang xuống dưới cằm…

Không chỉ ở chợ, tại công viên, nhiều người không đeo hoặc tháo bỏ khẩu trang, tụ tập chuyện trò… Hay tại quán nhậu, quán ăn, tiệm cà phê… nhiều người vô tư vi phạm quy định 5K.

Đáng nói là dù nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng hầu như không ai bị nhắc nhở, nói gì đến xử phạt. Trong khi Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-11-2020 quy định xử phạt từ 1-3 triệu đồng đối với người không đeo khẩu trang nơi công cộng 

"Bình thường mới" không phải là bình thường mà là xã hội đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn khi "sống chung" với dịch bệnh.

Dù nhiều hoạt động trở lại bình thường nhưng phải chú ý phòng chống dịch, chứ không phải bình thường như khi chưa có dịch bệnh.

Từ thực trạng nhiều người dân chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp như hiện nay, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, áp dụng biện pháp xử phạt thật nghiêm với các trường hợp không tuân thủ nguyên tắc 5K, trong đó có việc không đeo khẩu trang ở nơi công cộng…

Hơn lúc nào hết, "vaccine ý thức" đặc biệt quan trọng, không thể buông lỏng, lơ là, chấp nhận "sống chung với dịch" theo kiểu "trời kêu ai nấy dạ". Bên cạnh những nỗ lực của chính quyền, mỗi cá nhân cần tự ý thức, tự đề cao cảnh giác, hạn chế đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.