Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công công trình, nhà thầu “tuồn” đất bán ra ngoài

Phượng Vũ

(Dân trí) - Không đổ đất bóc phong hóa công trình vào bãi thải như cam kết, một nhà thầu tại Hà Tĩnh đã công khai bán đất ra ngoài để trục lợi, nhưng chủ đầu tư vẫn không hề hay biết.

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, hàng chục xe tải nối đuôi nhau vào lấy đất tại một công trình trên trục đường Nguyễn Xí (thuộc phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Mặc dù thi công trong nội thành, lại đang là giờ cao điểm, những lưu lượng xe ra vào khá tấp nập. Bụi và đất từ các xe này bay mù mịt và vương vãi dọc đường.

Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công công trình, nhà thầu “tuồn” đất bán ra ngoài - 1

Công trình đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, số đất này của công trình đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn vay của ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Chủ đầu tư là BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh; Đơn vị thi công là Liên danh công ty CP XL&TM Đại Việt cùng Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh; Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Vinaxim làm tư vấn giám sát.

Công trình có chiều dài hơn 1km, nối điểm đầu từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Xí (TP Hà Tĩnh). Đường được thiết kế với nền đường rộng 26m, mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên 6m.

Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công công trình, nhà thầu “tuồn” đất bán ra ngoài - 2
Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công công trình, nhà thầu “tuồn” đất bán ra ngoài - 3

Liên tiếp trong nhiều ngày có hàng chục xe tải đến chở đất đi đổ ra các vùng lân cận

Trong hồ sơ thiết kế đơn vị thi công phải cào, bóc lớp đất bùn (đất phong hóa) trên mặt sau đó đổ đất mới vào làm nền. Kinh phí bốc dỡ, vận chuyển, tập kết đến bãi thải theo dự toán đã được phê duyệt trong dự án. Toàn bộ đất thải này sẽ được đổ về bãi thải thuộc thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cách công trình 3,5km. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình thi công, nhà thầu không thực hiện theo quy định mà chở đem đi bán tràn lan tại khu vực thành phố và các huyện lân cận.

Theo quan sát, sau khi lấy đất tại công trình, một số xe chạy về hướng xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) và đổ đất cho nhà dân tại đây. Ngoài ra, nhiều xe tải còn lợi dụng đổ đất tại các phường ven thành phố và khu vực lân cận.

Qua tìm hiểu của PV, đất được bán với giá từ 400.000 – 600.000 đồng/xe, tùy trọng tải. “Chỉ cần báo với chủ xe tải họ sẽ chở đến tận nơi”, chị N. một người dân cho biết.

Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công công trình, nhà thầu “tuồn” đất bán ra ngoài - 4

Theo người dân cho biết số đất này được bán với giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/xe (tùy trọng tải).

Điều đáng nói, việc vận chuyển đất công trình ra ngoài bán diễn ra công khai trong nhiều ngày nhưng chủ đầu tư lại tỏ ra không hề hay biết. Còn đại diện Công ty tư vấn giám sát Vinaxim khẳng định, không có việc đơn vị thi công bán đất ra ngoài.

Cũng theo đại diện Vinaxim cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã vận chuyển được 50% khối lượng đất phong hóa. Riêng khối lượng đất tại bãi thải không được đo chính xác nhưng cũng tương đương với khối lượng đã đào đi.

Được biết, trữ lượng của bãi thải là 33.900m3, trữ lượng đất phong hóa của công trình là khoảng 19.000 m3.

Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công công trình, nhà thầu “tuồn” đất bán ra ngoài - 5

Nhiều khối lượng đất không được chở đến bãi thải như cam kết mà tuồn ra bán cho các hộ dân.

Tuy nhiên trái với nhận định của đơn vị giám sát, một cán bộ UBND xã Thạch Đài, thông tin: “Đến thời điểm này, bãi thải của xã mới chỉ tiếp nhận khoảng vài chục xe đổ đất. Số đất được vận chuyển về đây phần lớn là đất khá xấu”.

Vị cán bộ này cũng cho biết, số đất tại bãi thải này sẽ dùng để phục vụ mục đích xây dựng nông thôn mới của địa phương. Phía UBND xã Thạch Đài chỉ mới có văn bản thỏa thuận với nhà thầu việc bãi đổ thải sau khi bóc đất phong hóa, chưa có văn bản nghiệm thu khối lượng đất đổ tại đây. Việc đổ thải cần phải theo dõi sát sao, nghiêm khắc, không để thất thoát tiền, tài nguyên của nhà nước.