Bạn đọc viết:

Dùng khăn Piêu đóng khố: Cần tôn trọng văn hóa vùng miền

(Dân trí) - "Việc nhóm F Band sử dụng chiếc khăn Piêu làm khố đã không tôn trọng nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái và vi phạm quy định nêu trên của Bộ VHTT&DL. Là một người con của dân tộc Thái, bản thân tôi rất không hài lòng và cảm thấy mình cũng bị xúc phạm".

Mỗi dân tộc đều có nét đặc trưng riêng về văn hóa, đối với dân tộc Thái nét đặc trưng được biết nhiều hơn chính là hình ảnh chiếc khăn Piêu truyền thống. Chiếc khăn Piêu của dân tộc Thái ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, giá trị tinh thần đối với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Thái.

Khăn Piêu chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, có tính giáo dục trong các thế hệ của đồng bào Thái, là vật để bảo vệ sức khỏe con ngưi như đội đầu che nắng của mùa hạ, giá buốt của mùa đông…Trong đời sống tâm linh, khăn Piêu gắn liền với tín ngưỡng của đồng bào Thái, là vật không thể thiếu trong các nghi thức đặt mâm lễ như “xền bản, xền mương” (cúng bn, cúng mường), lễ tạ ơn…

Việc ban nhạc F Band dùng khăn Piêu làm khố trong đêm bán kết X - Factor (Nhân tố bí ẩn) tối ngày 12/10 đang gây xôn xao dư luận và không tôn trọng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Dùng khăn Piêu đóng khố: Cần tôn trọng văn hóa vùng miền
Việc nhóm F Band sử dụng chiếc khăn Piêu làm khố đã không tôn trọng nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Tôi được biết, theo quy định tại điểm 4.4 khoản 4 Điều 3 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

“4.4. Đối với loại hình nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc truyền thống, dân gian, xiếc, nghệ thuật cổ điển châu âu: phục trang, hóa trang trái với thuần phong, mỹ tục, không phù hợp với đặc trưng loại hình nghệ thuật, không đúng với tính cách nhân vật và nội dung thể hiện giai đoạn lịch sử trong tác phẩm nghệ thuật;

Nhóm F Band sử dụng chiếc khăn Piêu làm trang phục biểu diễn đã không tôn trọng nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái và vi phạm quy định nêu trên của Bộ VHTT&DL. Là một  người con của dân tộc Thái, bản thân tôi rất không hài lòng và cảm thấy mình cũng bị xúc phạm, đề nghị Cục nghệ thuật biểu diễn có ý kiến. Mặt khác, tôi cũng đề nghị nhóm nhạc F Band công khai xin lỗi đồng bào dân tộc Thái trên các phương tiện truyền thông đại chúng (không chỉ là xin lỗi trên trang mạng xã hội facebook như đã làm).

Tòng Thị Hính (Bản Hẹo - Sơn La)