Cương quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm kênh mương tại Phú Yên!

(Dân trí) - Trước tình trạng hệ thống thủy nông Đồng Cam (hệ thống thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên) bị xâm lấn nghiêm trọng, ngày 20/7, Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên khẳng định: hệ thống thủy nông Đồng Cam là công trình quan trọng bậc nhất của tỉnh. Chính quyền địa phương và ngành chức năng phải vận hành khai thác có hiệu quả; xác định cụ thể phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi và tổ chức cắm mốc chỉ giới bảo vệ để làm cơ sở quản lý. Song song với đó, phải cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không để việc xâm lấn tái diễn.

Qua thống kê có 1.095 trường hợp vi phạm lấn chiếm kênh mương ở Phú Yên
Qua thống kê có 1.095 trường hợp vi phạm lấn chiếm kênh mương ở Phú Yên

Hệ thống thủy nông Đồng Cam bao gồm các công trình: 5 hệ thống đập dâng; 2 hệ thống trạm bơm điện lớn; 14 trạm bơm nhỏ và 7 hồ chứa nước với tổng dung tích thiết kế là 57,05 triệu m3. Hệ thống kênh mương các cấp 74 tuyến có tổng chiều dài hơn 369km.

Hàng năm, hệ thống thủy nông Đồng Cam phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 36.700 ha.

Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không để việc xâm lấn tái diễn.
Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không để việc xâm lấn tái diễn.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, tình trạng lấn chiếm kênh mương diễn ra phức tạp với nhiều hình thức như: xây nhà, xây cầu, dựng lều quán, chuồng trại chăn nuôi trong hành lang an toàn của kênh; xe tải trọng quá quy định lưu thông trên bờ kênh gây hư hỏng công trình; thả rác thải xuống lòng kênh gây ô nhiễm môi trường. Qua thống kê đã có 1.095 trường hợp vi phạm.

Trung Thi