Chủ khu du lịch nuôi động vật rừng: "Khỉ đẻ ở đâu làm sao tôi biết được!"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ khu du lịch Nhà Mát (Bạc Liêu), nơi nuôi nhốt động vật rừng được cho là chưa rõ nguồn gốc cho biết số khỉ, vượn này được người khác cho để nuôi nên không nắm rõ thủ tục.

Ngày 28/5, làm việc với phóng viên Dân trí, ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn (chủ đầu tư khu du lịch Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận khu du lịch có nuôi nhốt 8 cá thể động vật rừng, bao gồm 6 con khỉ và 2 con vượn.

Trong số đó, có 4 con khỉ lớn (sau này đẻ thêm 2 con khỉ con) và 2 con vượn đã được nuôi từ khoảng 5 năm qua.

"Trong năm 2016 có người cho 2 con khỉ. Đến năm 2017 có người cho 2 con vượn. Năm 2018 có người cho thêm 2 con khỉ nữa. Tôi nuôi nhốt mấy con này từ đó đến bây giờ", ông Pha nói.

Chủ khu du lịch nuôi động vật rừng: Khỉ đẻ ở đâu làm sao tôi biết được! - 1

Một trong 2 con vượn được nuôi nhốt trong khu du lịch.

Theo ông Pha, từ mấy năm qua, ông nuôi số khỉ và vượn nói trên tại khu du lịch nhưng không thấy ai nói gì.

"Trong quá trình nuôi động vật rừng này, chúng tôi chưa nắm được thủ tục hồ sơ như thế nào. Chúng tôi nuôi chỉ nghĩ đơn giản là chủ yếu để phục vụ du khách đến tham quan du lịch mà thôi", ông Pha lý giải.

Vào ngày 18/3, ngày 29/3 và ngày 22/4, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu gồm kiểm lâm, cảnh sát môi trường… đã đến kiểm tra việc nuôi nhốt động vật rừng tại khu du lịch Nhà mát.

Trong biên bản làm việc ngày 29/3, cơ quan kiểm tra kết luận công ty không có hồ sơ nguồn gốc động vật hoang dã hợp pháp. Còn biên bản ngày 22/4 thì kết luận hồ sơ chưa đúng theo quy định quản lý động vật hoang dã. Cơ quan chức năng sẽ giám định xác định loài để có căn cứ xử lý theo quy định.

Chủ khu du lịch nuôi động vật rừng: Khỉ đẻ ở đâu làm sao tôi biết được! - 2

Một con khỉ mà theo chủ khu du lịch cho biết đã được nuôi nhốt khoảng 5 năm qua.

Ông Ngô Xuân Pha cho biết, sau buổi làm việc với cơ quan kiểm tra ngày 29/3, ông đã liên hệ và có giấy xác nhận của những người cho 4 con khỉ và 2 con vượn trước đây. 

"Mấy con khỉ, vượn người ta cho thì tôi nuôi. Tôi chỉ có thể xác nhận là ai đã cho tôi. Còn nguồn gốc, khỉ nó đẻ ở đâu làm sao tôi biết được", ông Pha quả quyết.

Ông Pha cũng cho rằng đây là động vật rừng thông thường và mục đích chính là phục vụ du lịch chứ không phải mua bán gì. Từ lúc nuôi nhốt đến nay cũng chưa xảy ra sự cố nào.

"Tôi đã có làm giải trình rõ từ đâu có số khỉ, vượn này gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng. Cơ quan nhà nước yêu cầu gì về giấy tờ thì tôi đều cố gắng thực hiện, mong muốn là được tạo điều kiện tiếp tục nuôi số động vật này để làm du lịch ở địa phương", ông Pha nói.

Như Dân trí đã phản ánh, trong khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn làm chủ đầu tư, hiện có nuôi nhốt nhiều động vật rừng.

Trong đó, có ít nhất 6 con khỉ lớn, nhỏ khác nhau và 2 con vượn được cho là chưa rõ nguồn gốc.