Vụ cấp hơn 15.600m2 đất công cho nguyên xã đội trưởng:

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Đã 100 ngày, nhưng UBND huyện Kiên Lương vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai cho ông Phạm Hữu Nhân. Đến nay, ông Nhân vẫn chưa nộp số tiền 450 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước.

Như Dân trí từng phản ánh, năm 2015, UBND huyện Kiên Lương cấp hơn 15.600m2 đất Nhà nước quản lý cho ông Phạm Hữu Nhân – nguyên xã đội trưởng xã Dương Hòa (huyện Hà Tiên cũ). Sau một ngày có giấy đỏ, ông Nhân tách ra 17 thửa đất bán, với tổng diện tích hơn 3.000m2.

Còn phần diện tích hơn 12.500m2, trong năm 2016 – 2017, ông Phạm Hữu Nhân đã làm thủ tục tách thành 78 thửa đất do một mình ông Phạm Hữu Nhân đứng tên. Đáng nói 78 thửa đất là loại đất nuôi trồng thủy sản nhưng diện tích được tách thửa chỉ từ 100m2 - 300m2.

Sự việc cấp đất sai trái này được bà Nguyễn Kim Vàng (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) phát hiện và làm đơn tố cáo đến UBND huyện Kiên Lương. Tháng 6/2019, UBND huyện Kiên Lương có kết luận các cơ quan tham mưu UBND huyện Kiên Lương cấp hơn 15.600m2 đất cho ông Phạm Hữu Nhân là sai, vì phần đất này là đất của Nhà nước quản lý.

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang - 1

Sự việc cấp đất trái pháp luật cho ông Phạm Hữu Nhân bị bà Nguyễn Kim Vàng phát hiện và bà làm đơn tố cáo gửi đến UBND huyện Kiên Lương

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang - 2

Văn bản trả lời đơn thư tố cáo của UBND huyện Kiên Lương cho bà Nguyễn Kim Vàng

Sau đó, UBND huyện Kiên Lương tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách một số cán bộ liên quan; đồng thời UBND tỉnh Kiên Giang có ý kiến chỉ đạo thu hồi số tiền 450 triệu đồng của ông Phạm Hữu Nhân (do ông bán 17 thửa đất) và thu hồi 78 thửa đất còn lại của ông Nhân.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 100 ngày nhưng UBND huyện Kiên Lương vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất và số tiền 450 triệu đồng của ông Phạm Hữu Nhân như chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang. Để tìm hiểu sự việc chậm trễ này, ngày 17/9, PV Dân trí có buổi làm việc với ông Lê Tấn Thành – Chánh thanh tra huyện Kiên Lương.

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang - 3

Sơ đồ thửa đất hơn 15.600m2 mà UBND huyện Kiên Lương xét cấp giấy đỏ cho ông Phạm Hữu Nhân và 6/2015

Ông Thành cho biết, thời gian qua cơ quan tham mưu cho UBND huyện là Phòng TN-MT có nhiều việc nên có sự chậm trễ. Tuy nhiên, ngày 16/9, UBND huyện Kiên Lương ký công văn 552, gửi Sở TN-MT Kiên Giang về việc kiến nghị cơ quan này thu hồi giấy đỏ 78 thửa đất mà Sở TN-MT đã cấp cho ông Phạm Hữu Nhân.

Sau khi Sở TN-MT tiến hành thu hồi 78 sổ đỏ của ông Nhân, UBND huyện Kiên Lương tiến hành làm thủ tục thu hồi giấy đỏ cũ mà huyện đã cấp cho ông Nhân vào năm 2015 và tiến hành các bước thu hồi 78 thửa đất của ông Nhân.

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang - 4

Sau một ngày có giấy đỏ, ông Nhân tách ra 17 thửa đất bán; diện tích còn lại hơn 12.500m2 trong năm 2016 -2017, ông Nhân tách ra 78 thửa đất

Ông Thành cũng cho biết thêm, đến nay ông Nhân vẫn chưa nộp số tiền 450 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước; ông Nhân cũng không có đơn khiếu nại về việc thu hồi số tiền 450 triệu đồng cũng như việc thu hồi sổ đỏ của 78 thửa đất. Sắp tới UBND huyện sẽ báo cáo ngành chức năng để có biện pháp chế tài về việc buộc ông Nhân nộp số tiền 450 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước.

Liên quan vụ việc UBND huyện Kiên Lương cấp hơn 15.600m2 đất cho ông Phạm Hữu Nhân trái pháp luật, mới đây, bà Nguyễn Kim Vàng tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan tỉnh Kiên Giang trong đó có Ban nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang và Công an tỉnh Kiên Giang.

Diễn biến vụ việc

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, gia đình bà Nguyễn Kim Vàng có thửa đất giáp ranh với thửa đất nhà nước quản lý rộng hơn 46.600m2 tại khu phố Kiên Tân, (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương). Nhưng bất ngờ đến 6/2015, UBND huyện Kiên Lương ký cấp sổ đỏ cho ông Phạm Hữu Nhân hơn 15.600m2 đất (nằm trong diện tích hơn 46.600m2) nên bà Vàng làm đơn tố cáo ông Trần Minh Sang – Trưởng phòng TN&MT huyện Kiên Lương lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp đất nhà nước quản lý cho ông Phạm Hữu Nhân (nguyên xã đội trưởng Dương Hòa) là trái pháp luật.

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang - 5

Bà Phạm Thị Khuê -  một trong những hộ dân sống trên khu đất nhà nước quản lý từ năm 1999. Đến nay khu nhà bà và những hộ dân chỉ cất nhà tạm để ở. Nhưng đến 2015 thì UBND huyện Kiên Lương cấp đất cho ông Phạm Hữu Nhân

Ngay sau đó, UBND huyện Kiên Lương giao cho Thanh tra huyện vào cuộc, kiểm tra nội dung đơn tố cáo của bà Vàng; kiểm tra quy trình cấp hơn 15.600m2 đất cho ông Phạm Hữu Nhân. Đến 6/2019, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Giang Thanh Khoa ký Kết luận thanh tra số 44, trong đó khẳng định diện tích đất cấp cho ông Phạm Hữu Nhân là đất do nhà nước quản lý; cán bộ khu phố, UBND thị trấn Kiên Lương, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan tham mưu phòng TN-MT có sai sót, dẫn đến cấp đất sai cho ông Nhân.

Về mặt xử lý, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương tiến hành kỷ luật khiển trách nhiều cán bộ liên quan, trong đó có ông Lê Văn Hiền – nguyên Phó phòng TNMT huyện Kiên Lương, người trực tiếp ký hồ sơ đủ điều kiện cấp đất cho ông Phạm Hữu Nhân trước khi trình Phó chủ tịch Trần Hồng Hải ký.

Bài 4: 100 ngày vẫn chưa thu hồi 78 thửa đất cấp sai tại Kiên Giang - 6

Bà Nguyễn Kim Vàng tiếp tục có đơn gửi đến nhiều cơ quan của tỉnh Kiên Giang, trong đó có Ban nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang và Công an Kiên Giang

Về xử lý vật chất, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương giao phòng TNMT tham mưu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng của ông Phạm Hữu Nhân BU 340912, diện tích hơn 15.600m2, đã chỉnh lý biến động giảm diện tích hơn 3.100m2 do tách thửa, chuyển nhượng và còn lại diện tích gần 12.500m2, loại đất nuôi trồng thủy sản đã được UBND huyện cấp cho ông Phạm Hữu Nhân vào 15/6/2015.

Được biết, đối với diện tích đất còn lại (gần 12.500m2), trong năm 2016 – 2017, ông Phạm Hữu Nhân đã làm thủ tục tách 78 thửa do một mình ông Phạm Hữu Nhân đứng tên.

Ngày 9/6, làm việc với Thanh tra huyện, ông Nhân không đồng tình nộp lại số tiền 450 triệu đồng; không đồng ý việc thu hồi sổ đỏ của diện tích gần 12.500m2, vì ông cho rằng huyện cấp đất cho ông là đúng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc vụ việc còn nhiều khuất tất này.